Tin mới

Thiếu nữ bị 6 trai làng hãm hại

Thứ năm, 30/10/2014, 11:02 (GMT+7)

Chị M. đang trên đường đi xem xiếc về đến địa bàn xã Yên Lãng thì bị 6 đối tượng chặn đường và lôi vào bụi rậm, sau đó thực hiện hành vi đồi bại.

 

 

Chị M. đang trên đường đi xem xiếc về đến địa bàn xã Yên Lãng thì bị 6 đối tượng chặn đường và lôi vào bụi rậm, sau đó thực hiện hành vi đồi bại.


Theo tin tức trên báo Kiến Thức: Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ hiếp dâm tập thể xảy ra trên địa bàn xã Yên Lãng, huyện Đại Từ. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị M. (SN 1989 xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Hung thủ được xác định trong vụ án gồm: Đỗ Văn Thủy (SN 1991), trú tại xóm Minh Thắng, xã Na Mao, Lâm Văn Tình (SN 1992) trú tại xóm Khuân U, Bàn Văn Cường, Âu Văn Thịnh (SN 1991) cùng trú tại xóm Cầu Bất xã Na Mao và 2 đối tượng Phương, Lộc cùng trú tại xóm Khuôn Thông, xã Phú Cường .

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Ông Nông Văn Đông – trưởng công an xã Na Mao cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình bị hại, công an xã đã yêu cầu nạn nhân làm bản tường trình.

Hiện 5 đối tượng đã bị công an huyện Đại Từ tạm thời bắt giữ để phục vụ cho quá trình điều, tra. Đối tượng còn lại đang bị công an truy bắt.

Nhận thấy đây là một vụ án rất nghiêm trọng, có nhiều đối tượng tham gia, hiện trường xảy ra ở xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, nhưng hung thủ và nạn nhân đều là người của xã Na Mao, huyện Đại Từ, nên báo cáo công an huyện Đại Từ xuống để trực tiếp thụ lý, điều tra.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra khoảng 20h ngày 25/10 trong lúc chị Nguyễn Thị M. đang trên đường đi xem xiếc về đến địa bàn xã Yên Lãng thì bị 6 đối tượng chặn đường và lôi vào bụi rậm, sau đó thực hiện hành vi đồi bại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi lên Công an xã Na Mao.

Theo Tuệ Lâm/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hãm hại thiếu nữ