Tin mới

Thiếu tiền, chồng bán vợ sang Trung Quốc lấy 22 triệu tiêu vặt

Thứ tư, 24/01/2018, 16:36 (GMT+7)

Nghe lời xúi giục của người anh họ, Dương đã âm mưu, mang vợ sang Trung Quốc để bán lấy 22 triệu đồng tiêu vặt.

Nghe lời xúi giục của người anh họ, Dương đã âm mưu, mang vợ sang Trung Quốc để bán lấy 22 triệu đồng tiêu vặt.

Sáng 23/1, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Lữ Văn Dương (SN 1994, trú tại  xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về tội "Mua bán người".

Nạn nhân trong vụ việc trên không ai khác chính là… vợ của Dương – chị Khun Thị C.

Cụ thể, vào cuối tháng 4/2017, Dương đã nghe theo lời xúi giục của Lữ Văn Khoa về việc bán vợ sang Trung Quốc để kiếm tiền tiêu xài.

Đối tượng Dương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Nghệ An.

Nghe bùi tai, Dương liền lập kế hoạch, lừa chị C. sang Trung Quốc để làm thuê.

Thoạt đâu, chị C. không đồng ý với lời đề nghị đó vì không muốn xa gia đình. Tuy nhiên, khi thấy Dương đe dọa rằng nếu không đi làm, gia đình C. phải trả nợ 40 triệu đồng đã vay của Dương nên chị đã đồng ý. 

Ngay sau khi vợ "gật đầu", Dương từ Hà Nội về Cửa Lò để đón C. ra Diễn Châu. Tại đây, vợ chồng Dương được Khoa cùng một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) đến đón và bắt xe đi ra thành phố Móng Cái (Quảng Ninh). Sau đó, cả nhóm vượt biên sang Trung Quốc.

Đến Trung Quốc, Khoa và người phụ đưa vợ chồng Dương đến nhà Moong Thị Tam để tìm người bán C.

Sau bốn ngày ở nơi đất khách, chị C. được gả bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 70.000 NDT (khoảng hơn 250 triệu đồng). Dương được chia số tiền 6.000 NDT (khoảng 22 triệu đồng), còn lại Khoa và người phụ nữ kia chia chác. Đến thời điểm bị bắt, Dương đã tiêu hết 22 triệu đồng. 

Ngày 16/12/2017, chị C. trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo hành vi phạm pháp của chồng mình. Tối 22/1, Dương bị tóm gọn khi đang đi làm phụ hồ ở xã Tam Quang, huyện Tương Dương.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Hiện vụ án đang được làm rõ.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news