Tin mới

Bắc Bộ nắng nóng nguy hiểm, có nơi trên 40 độ C

Chủ nhật, 21/05/2023, 08:52 (GMT+7)

Theo dự báo thời tiết mới nhất, tình hình nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn đang rất khắc nghiệt.

Ngày 20/5, nắng nóng gay gắt phủ khắp khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ trong ngày phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-60%. Phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi cao hơn 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-70%.

Trong hôm nay và ngày mai, phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-60%.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-60%.

Trong hôm nay và ngày mai, phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-39 độ. Ảnh minh họa: Internet
Trong hôm nay và ngày mai, phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-39 độ. Ảnh minh họa: Internet

Theo dự báo chỉ số UV cực đại trong ngày, cả nước đều rất cao, hạn chế ra ngoài trong thời điểm ban trưa, che chắn khi ra ngoài, bôi kem chống nắng, đeo kính râm hoặc đội mũ để bảo vệ.

Dự báo tiềm năng cực địa chỉ số nhiệt cho thấy hầu hết các địa phương từ khu vực Bắc Bộ đến Trung Bộ đều nguy hiểm, có khả năng bị say nắng, kiệt sức vì nóng. Nếu tiếp xúc hoặc hoạt động thể chất kéo dài ngoài nắng có thể xảy ra sốc nhiệt.

Nắng nóng kéo dài và độ ẩm trong không khí thấp, gió Tây Nam hoạt động gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu dân cư và nguy cơ cháy rừng. 

Dự báo thời tiết cho 7 vùng trên cả nước ngày 21/5/2023

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ, khu Tây Bắc 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 35-38, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news