Tin mới

Thời tiết hôm nay 27/2: Hà Nội ấm lên trong ngày thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thứ tư, 27/02/2019, 08:48 (GMT+7)

Trong ngày đầu tiên diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, sáng sớm tại Hà Nội vẫn mưa phùn nhỏ, nền nhiệt tăng hơn 2 độ so với hôm qua.

Trong ngày đầu tiên diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, sáng sớm tại Hà Nội vẫn mưa phùn nhỏ, nền nhiệt tăng hơn 2 độ so với hôm qua. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho hay hôm nay, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ xuất hiện sương mù nhẹ rải rác và mưa vài nơi vào sáng sớm, đến trưa và chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15 độ, cao nhất từ 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ.

Tại khu vực Hà Nội cùng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét về đêm và sáng sớm.

Ban ngày nhiệt độ cao nhất lên 24 độ, tăng 2 độ so với hôm qua, về đêm giảm còn 15-18 độ, vùng núi có nơi chỉ 12 độ.

Khu vực Hải Phòng có lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất ở mức 21 độ, thấp nhất 16 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế buổi sáng có mưa và sương mù vài nơi, trời nắng vào trưa chiều. Ban ngày nhiệt độ cao nhất ở mức 26 độ, về đêm giảm còn 18 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 31 độ, nền nhiệt ban đêm giảm còn 21 độ.

Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất tới 34 độ, ngày nắng, về đêm lại giảm mạnh, có nơi chỉ 17 độ.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 34 độ.

Minh Di  (tổng hợp)

Thời tiết hôm nay 27/2: Hà Nội ấm lên trong ngày thượng đỉnh Mỹ - Triều
Trong ngày đầu tiên diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, sáng sớm tại Hà Nội vẫn mưa phùn nhỏ, nền nhiệt tăng hơn 2 độ so với hôm qua. 
 
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho hay hôm nay, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ xuất hiện sương mù nhẹ rải rác và mưa vài nơi vào sáng sớm, đến trưa và chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15 độ, cao nhất từ 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ.
 
Tại khu vực Hà Nội cùng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét về đêm và sáng sớm.
 
Ban ngày nhiệt độ cao nhất lên 24 độ, tăng 2 độ so với hôm qua, về đêm giảm còn 15-18 độ, vùng núi có nơi chỉ 12 độ.
 
Khu vực Hải Phòng có lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất ở mức 21 độ, thấp nhất 16 độ.
 
Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế buổi sáng có mưa và sương mù vài nơi, trời nắng vào trưa chiều. Ban ngày nhiệt độ cao nhất ở mức 26 độ, về đêm giảm còn 18 độ.
 
Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 31 độ, nền nhiệt ban đêm giảm còn 21 độ.
 
Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất tới 34 độ, ngày nắng, về đêm lại giảm mạnh, có nơi chỉ 17 độ.
 
Khu vực Nam Bộ ngày nắng 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 34 độ.
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news