Tin mới

Thời tiết ngày 7/6: Hà Nội và khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào

Thứ ba, 07/06/2016, 07:59 (GMT+7)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất 35- 36 độ C, có nơi trên 38 độ C. Chiều tối và đêm 7/6, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất 35- 36 độ C, có nơi trên 38 độ C. Chiều tối và đêm 7/6, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi.

Hà Nội chiều tối và đêm 7/6 có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh minh họa 

Do vùng áp thấp phía tây vẫn giữ nguyên cường độ hoạt động, do đó ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ thời tiết hầu như ít biến đổi.

Hôm nay (7/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Trung Bộ và vùng đồng bằng Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17h. 

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước chiều tối và đêm 7/6:

Phía tây Bắc Bộ: Đêm nay và chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Nam bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 25- 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: dự báo dông