Tin mới

Thông tin bất ngờ trong vụ tai nạn thảm khốc ở Kon Tum

Thứ bảy, 11/07/2020, 16:11 (GMT+7)

Trước khi xảy ra tai nạn khiến ít nhất 5 người tử vong, xe khách đã đi sai lộ trình, di chuyển trên Quốc lộ 14C vào thời điểm quốc lộ này đang thi công, chưa cho phép xe khách liên tỉnh khai thác.

Theo tin tức từ Tiền Phong, chiều ngày 11/7, Sở Giao thông Vận tải Kon Tum cho biết, xe khách biển số 36B-022.32 của nhà xe Minh Thắng do tài xế Mai Hải Nam (Thanh Hoá) đã chạy sai lộ trình trước khi gặp nạn. Cụ thể, xe khách biển số 36B-022.32 đăng ký chạy hướng Thanh Hóa vào TP HCM. Tuy nhiên, khi tới huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), chiếc xe lại di chuyển theo Quốc lộ 14C hướng vào huyện Sa Thầy (Kon Tum). Theo Sở Giao thông Vận tải Kon Tum, thời điểm đó Quốc lộ 14C đang được thi công, chưa đưa vào lộ trình cho phép xe khách liên tỉnh khai thác.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, một số nạn nhân còn tỉnh táo cho biết, trước lúc tai nạn xảy ra thì nghe tài xế la lớn xe mất thắng. Sau đó cả xe ô tô lao xuống vực sâu 20 mét.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh TTO

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Bí thư huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết đã có năm nạn nhân tử vong (hai người ở Thanh Hóa, ba người còn lại chưa xác định được địa chỉ) trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực vào sáng cùng ngày.
Ngoài ra còn bốn trường hợp nặng được chuyển viện đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, ông Sâm thông tin: Tài xế lái xe khách gặp nạn cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Ngọc Hồi. Cơ quan điều tra sẽ làm việc với người này sau khi điều trị.

“Bước đầu tài xế nói xe khách chạy từ ngoài Bắc vào, đến địa phận Ngọc Hồi thì thay tài xế. Khi bị tai nạn thì tài xế cũ bị thương nhẹ. Người tài xế này nói với chúng tôi là xe mất thắng” - ông Sâm thông tin.

Trưa cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo khẩn trương khắc vụ vụ tai nạn tại đèo Ngọc Vin, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, Kon Tum làm ít nhất 5 người chết.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại hiện trường, nỗ lực cao nhất để đưa các nạn nhân còn kẹt trong xe ra bên ngoài.

Ngành Y tế tỉnh Kon Tum huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, chiếc xe khách loại 45 chỗ 36B-022.32 chạy trên Quốc lộ 14C di chuyển theo hướng từ Thanh Hóa đi Kon Tum. Khi đi đến đoạn đường thuộc đèo Ngọc Vinh (thôn Đắk Tang, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) thì xe khách mất lái và lao xuống vực sâu.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng huyện Sa Thầy và người dân kịp thời đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Thông tin ban đầu, năm người tử vong, bốn người bị thương nặng chuyển viện và 30 người bị thương điều trị ở Bệnh viện huyện Ngọc Hồi.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news