Tin mới

Thông tin bất ngờ vụ du khách phải trả 2,5 triệu cho 2 con cua và 5 con cá thòi lòi ở Cà Mau

Thứ sáu, 05/08/2022, 11:12 (GMT+7)

Sau khi du khách phản ánh việc phải trả 2,5 triệu đồng cho bữa ăn với các món cua, cá đặc sản ở Cà Mau là không hợp lý, Thanh tra Sở Văn hóa tỉnh này đã vào cuộc xác minh vụ việc không đúng như đăng tải.

Mới đây, tài khoản Facebook M.V. đã đăng tải đoạn clip dài 16 giây trên kèm theo nội dung tố bị "chặt chém" khi ăn uống ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). 

"Mọi người thấy nó có bóp họng khách. 2 con cua, mấy con vọp, 5 con cá thòi lòi mà lấy 2,5 triệu đồng đó Đất Mũi, Cà Mau. Ai đi phải xem xét rồi mới vô ăn nha. Quán vắng như chùa bà đanh, thấy gia đình mình đi ô tô nên nó chém hết máu luôn", tài khoản này chia sẻ.

Bữa ăn chỉ gần 1,3 triệu nhưng bà N.T.T. đăng status hết 2,5 triệu đồng. Ảnh: FB
Bữa ăn chỉ gần 1,3 triệu nhưng bà N.T.T. đăng status hết 2,5 triệu đồng. Ảnh: FB

Nội dung của đoạn video cho thấy nhóm khách trên đã ăn 2 con cua gạch, 5 cá thòi lòi nướng, một phần cá hú kho, một đĩa tôm xào bồn bồn, một đĩa vọp rừng hấp hành, kèm theo đó là sử dụng một số loại nước uống và khăn lạnh.

Bên cạnh đó du khách còn cho biết thêm giá 2 con cua gạch non (1kg) là 1,4 triệu đồng, còn 8 con dọp là 300.000 đồng. 

Sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận trái chiều của dân mạng. Có người cho rằng du khách bị “chặt chém”, tuy nhiên cũng có ý kiến nhận định thực đơn tôm, cua, cá hú, cá thòi lòi, vọp… là đặc sản Cà Mau nên giá 2,5 triệu là bình thường.

Tiếp nhận thông tin trên, ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc xác minh vụ việc để không ảnh hưởng đến uy tín của ngành du lịch tỉnh.

Kết quả điều tra cho thấy gia đình bà N.T.T., ngụ xã Định Bình, TP Cà Mau (Cà Mau) ăn cơm tại một nhà hàng với tổng chi phí 1.284.000 đồng. Tuy nhiên, người phụ nữ ngoài 50 tuổi này đăng status có nội dung chi trả cho bữa ăn lên đến 2,5 triệu đồng.

“Cơ quan công an và thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Cà Mau đã làm việc với người phụ nữ dùng tài khoản Facebook Mai Vàng. Nếu cơ quan chức năng xác định người này đăng thông tin sai sự thật sẽ xử lý theo quy định pháp luật”, trên Zingnews dẫn lời ông Hiếu Hùng khẳng định.

Được biết, sáng 5/8, bà T. đã ẩn clip 16 giây trên fanpage Người Cà Mau, có nội dung tố bị "chặt chém" khi ăn cua, cá ở Đất Mũi.

Theo bà T. trần tình, sau khi ăn xong, tôi với con gái đi vệ sinh. Lúc quay vào thấy một người bạn trả tiền nhưng không rõ là bao nhiêu, chỉ nghe loáng thoáng 1,2 triệu hay 2,2 triệu gì đó. Sáng hôm qua tôi hỏi chồng bữa ăn đó bao nhiêu tiền thì ông ấy nói say rượu quá không nhớ vì không trực tiếp trả tiền. Tôi đăng clip chỉ muốn ai đi Đất Mũi ăn uống thì hỏi giá trước chứ không có ý gì xấu.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news