Tin mới

Thông tin mới vụ 'xế sang chủ tịch' Mercedes Maybach lùa hàng loạt xe máy trong hầm chung cư

Thứ bảy, 28/05/2022, 19:05 (GMT+7)

Liên quan đến vụ xe sang Mercedes S560 Maybach tông loạt xe máy trong hầm chung cư 6th Element, ngày 28/5, cơ quan chức năng đã xác định được người điều khiển xe là bảo vệ toà nhà.

Theo tin tức trên Tổ quốc, Dân trí, ngày 28/5, đại diện Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ Mercedes S560 Maybach tông loạt xe máy ở hầm chung cư 6th Element, phường Xuân La vào sáng 27/5. Công an đã xác định người điều khiển xe Mercedes S560 Maybach là bảo vệ toà nhà. 

Cũng theo vị đại diện Công an quận Tây Hồ, việc bảo vệ này có phải chịu đền bù thiệt hại cho chủ xe Mercedes Maybach hay không, hiện cơ quan công an vẫn đang làm rõ.

Công an đã đến trích xuất, niêm phong camera để làm rõ vụ việc, đồng thời làm việc với chủ xe và bảo vệ. Ảnh: FB
Công an đã đến trích xuất, niêm phong camera để làm rõ vụ việc, đồng thời làm việc với chủ xe và bảo vệ. Ảnh: FB

Cùng ngày, đại diện quản lý chung cư 6th Element cũng xác nhận, vụ việc xảy ra khoảng 4h ngày 27/5. Chủ nhân chiếc xe Mercedes S560 Maybach không phải cư dân mà chỉ là khách đến chơi, người này đã giao chìa khoá cho bảo vệ (trưởng ca) điều khiển xe vào hầm. 

Chiếc xe sang Mercedes S560 Maybach mang biển số TP.HCM đi theo hướng từ khu gửi xe ra ngoài thì bất ngờ bị mất lái, tông vào hàng loạt xe máy đang để dưới hầm.
Chiếc xe sang Mercedes S560 Maybach mang biển số TP.HCM đi theo hướng từ khu gửi xe ra ngoài thì bất ngờ bị mất lái, tông vào hàng loạt xe máy đang để dưới hầm.

"Chúng tôi không cho phép bảo vệ động chạm vào tài sản của khách hàng. Tất cả cư dân đều phải tự lái xe vào hầm. Tôi không rõ mối quan hệ của 2 người đến mức nào mà chủ xe giao tài sản lớn như vậy cho bảo vệ", vị uản lý chung cư 6th Element thông tin thêm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường. Ảnh: FB
Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường. Ảnh: FB

Cũng theo đại diện quản lý chung cư, do bảo vệ mất lái, chiếc 'ô tô điên' đã đâm vào 17 Xe máy điện, một xe máy xăng cùng 2 bốt kiểm soát của toà nhà. Một nam bảo vệ khác, khoảng 18-19 tuổi, bị gãy xương hàm, đang chờ phẫu thuật nối xương. 

Hiện, BQL chung cư 6th Element đã cho thôi việc nam bảo vệ gây tai nạn và điều nhân viên mới đến thay thế. Ban quản lý cùng cư dân cũng đã đến bệnh viện hỏi thăm sức khoẻ của nạn nhân.

Theo luật sư, nếu bảo vệ điều khiển xe Mercedes Maybach không có GPLX gây tai nạn thiệt hại trên 100 triệu đồng, hoặc khiến nạn nhân thương tích trên 61% thì cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án hình sự.

Trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ngoài trách nhiệm pháp lý mà người điều khiển phương tiện phải đối mặt theo quy định tại điều 260 bộ luật hình sự thì người này còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với các nạn nhân

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news