Tin mới

Thua cá độ, cướp dây chuyền vàng của bạn nhậu để trả nợ

Thứ ba, 24/06/2014, 10:42 (GMT+7)

Trong lúc nhậu, Nam bàn với Cầu sau khi tan cuộc sẽ cướp dây chuyền vàng, điện thoại của Trường để trả nợ thua cá độ bóng đá.

 

 

(Tinmoi.vn) Trong lúc nhậu, Nam bàn với Cầu sau khi tan cuộc sẽ cướp dây chuyền vàng, điện thoại của Trường để trả nợ thua cá độ bóng đá.

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã bắt khẩn cấp Lê Hoài Nam và Nguyễn Thanh Cầu (đều trú tổ dân phố 4, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 19-6-2014, Nam, Cầu và anh Ngô Xuân Trường (SN 1979) nhậu với nhau tại tổ 4, thị trấn Buôn Trấp. Đến 14 giờ, anh Trường vào nhà vệ sinh. Thấy trên cổ anh đeo dây chuyền vàng, Nam bàn với Cầu hành hung anh cướp sợi dây chuyền để giải quyết thua độ.

Đến 15 giờ, Nam tính tiền nhậu và nhờ anh Trường chở vào nhà bạn ở ngã ba cây Hương, thị trấn Buôn Trấp. Sau đó Nam điều khiển xe Nouvo BKS: 47N8-0945 chở anh Trường ngồi giữa, Cầu ngồi sau vào thị trấn Buôn Trấp.

Đến đội 5, thị trấn Buôn Trấp, Nam chạy vào đường đất khoảng 20m rồi dừng lại bảo đi vệ sinh. Khoảng 5 phút sau, Nam chạy xe máy ra gây sự, vu cho anh Trường chỉ điểm công an bắt bạn của Nam sử dụng ma túy.

Anh Trường cãi lại, liền bị Nam rút gậy từ trong ống tay áo khoác ra đánh ngã xuống đất. Cầu nhanh tay tháo sợi dây chuyền Trường đang đeo trên cổ rồi bắt anh nằm sấp, lấy bóp cùng điện thoại di động hiệu Nokia Lumia 520 của anh, xong Nam chở Cầu và anh Trường về nhà nghỉ thuộc thị trấn Buôn Trấp.

Nam và Cầu để anh Trường ở lại nhà nghỉ, lấy xe máy của anh chạy ra chợ ở Buôn Trấp cầm sợi dây chuyền được 6.000.000đ. Khi Nam và Cầu quay lại nhà nghỉ thì bị bắt giữ. Công an huyện Krông Ana đã tạm giữ Nam, Cầu tiếp tục điều tra.  Hiện thông tin vụ việc luôn được cập nhật tại chuyên mục báo pháp luật                                                           

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news