Tin mới

Thuyền trưởng và 3 thuyền viên phà Sewol bị truy tố tội ngộ sát

Thứ năm, 15/05/2014, 17:16 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin các công tố viên Hàn Quốc đã quyết định truy tố thuyền trưởng Lee Joon-seok cùng ba thuyền viên với tội danh ngộ sát do hành vi bỏ mặc hành khách mắc kẹt trong con phà gặp nạn để thoát thân.

(Tinmoi.vn) Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin các công tố viên Hàn Quốc đã quyết định truy tố thuyền trưởng Lee Joon-seok cùng ba thuyền viên với tội danh ngộ sát do hành vi bỏ mặc hành khách mắc kẹt trong con phà gặp nạn để thoát thân.

Hôm nay (15/5), Yonhap dẫn lời Ahn Sang-don, người lãnh đạo cuộc điều tra cho biết: "Thuyền trưởng, thuyền phó thứ nhất, thuyền phó thứ hai và kỹ sư trưởng thoát thân trước các hành khách, khiến thương vong trong vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn".

Thuyền trưởng và 3 thuyền viên phà Sewol bị truy tố tội ngộ sát

Nếu bị kết tội, 4 người này rất có thể phải đối mặt với án tù chung thân

4 thuyền viên bị buộc tội là những người đầu tiên được lực lượng tuần duyên giải cứu khỏi con phà đang chìm, 40 phút sau khi tai nạn xảy ra.

Theo Yonhap, 4 người này có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

Bên cạnh đó, 11 thuyền viên khác trên phà Sewol dù may mắn sống sót sau thảm họa tồi tệ này nhưng cũng bị truy tố vì tội sơ suất. Toàn bộ 15 thuyền viên thuộc tổ lái phà Sewol đều đang bị điều tra hình sự bởi họ đã rời con phà đang chìm trước rất nhiều hành khách.

Các nhà điều tra Hàn Quốc cũng đang truy bắt các thành viên trong gia đình sở hữu công ty Chonghaejin Marine, chủ quản phà Sewol. Theo đó, cảnh sát hiện không liên lạc được với ông Yoo Byung-eun, người đứng đầu gia đình trên. Yoo Dae-gyun, 44 tuổi, một trong hai người con trai đang điều hành Chonghaejin, không đến trình diện cảnh sát vào 10h sáng 12/5 như yêu cầu và đã bỏ trốn.

Nhà chức trách còn tìm cách để có thể dẫn độ một người con trai khác của ông Yoo từ Mỹ về Hàn Quốc phục vụ điều tra.

Phà Sewol chở theo 476 người gặp nạn ngoài khơi tây nam Hàn Quốc hôm 16/4, khi đang trên đường tới đảo du lịch Jeju. Phần lớn hành khách trên phà là học sinh của một trường cấp ba đi dã ngoại. Sau hơn một tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ hôm nay xác nhận đã có 281 người chết, 172 người sống sót và còn 23 người đang mất tích.

 

Yên Yên (Theo Yonhap)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news