Tin mới

Tiết lộ sốc về nghi vấn Mỹ ngấm ngầm bảo vệ thủ lĩnh tối cao IS bằng màn “triệt hạ” đối thủ

Thứ tư, 28/11/2018, 16:00 (GMT+7)

Mỹ đã bảo vệ quyền lực cho thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi bằng cách ngấm ngầm loại bỏ các đối thủ của nhân vật này, một chỉ huy của lực lượng Iraq cho hay.Theo Farsnews, một chỉ huy cao cấp của lực lượng Iraq Hashd al-Shaabi tuyên bố Mỹ đã ngấm ngầm bảo vệ quyền lực cho thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi bằng cách loại bỏ các đối thủ của nhân vật này.

Mỹ đã bảo vệ quyền lực cho thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi bằng cách ngấm ngầm loại bỏ các đối thủ của nhân vật này, một chỉ huy của lực lượng Iraq cho hay.Theo Farsnews, một chỉ huy cao cấp của lực lượng Iraq Hashd al-Shaabi tuyên bố Mỹ đã ngấm ngầm bảo vệ quyền lực cho thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi bằng cách loại bỏ các đối thủ của nhân vật này.

Tờ Baghad al-Youm dẫn lời Jabbar al-Ma'mouri, chỉ huy cấp cao của lực lượng Hashd al-Shaabi, ngày 25/11 cho rằng Washington đang ngấm ngầm giúp thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi giữ vững quyền lực trong hàng ngũ tổ chức khủng bố.

Jabbar al-Ma'mouri cho rằng những tháng gần đây, nhiều đối thủ cạnh tranh của al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong những vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ. Vài ngày trước, một quả bom đã phát nổ tại địa điểm nơi diễn ra cuộc họp bí mật của các chỉ huy IS chủ chốt đang âm mưu lật đổ thủ lĩnh al-Baghdadi.

"5 chỉ huy IS người Iraq, Syria và có thể là Ma-rốc đều bỏ mạng trong vụ nổ bom này", nguồn tin nói thêm.

Thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Jabbar al-Ma'mouri còn dẫn lời các quan chức Iraq cho hay các tay súng khủng bố IS đang trú tại khu vực biên giới Iraq-Syria và dường như tên al-Baghdadi đang hiện diện tại khu vực này.

Hồi tháng trước, thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi đã ra lệnh hành quyết hàng trăm chiến binh thuộc tổ chức này vì tội không trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Trang Massdar cho hay thủ lĩnh al-Baghdadi đã hạ lệnh xử trảm 320 chiến binh IS vì không trung thành và sự liều lĩnh của chúng gây tổn thất nặng cho tổ chức tại Syria và Iraq.

Theo các nguồn tin, trong số những chỉ huy IS cấp cao bị hành quyết có tên Abu al-Baraa al-Ansari, Sief al-Din al-Iraqi, Abu Otham al-Tal Afari, Abu Iman al-Mowahed và Marawan Hadid al-Suri.

Hồi tháng 8 vừa qua, IS công bố đoạn băng ghi âm được cho là thông điệp từ al-Baghdadi, trong đó thủ lĩnh IS cho biết:

"Gửi đến những chiến binh thánh chiến, quy mô chiến thắng hay thất bại không phụ thuộc vào một thành phố hay thị trấn bị cướp đi hay ưu thế trên không, tên lửa liên lục địa và bom thông minh. Nó cũng không phụ thuộc vào số người ủng hộ".

Đoạn băng này được cho là lời nhắn đầu tiên của thủ lĩnh IS được công bố sau khi IS thất thế tại Raqqa, Syria hồi tháng 10/2017.

Đoạn băng cũng đề cập một số sự kiện gần đây như căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, người này nói rằng Nga và Iran đang đứng lên chống lại cấm vận, tố Mỹ sử dụng "Chính sách băng đảng" và gọi đây là "dấu hiệu của sự yếu kém".

Truyền thông quốc tế từng nhiều lần đăng tải tin al-Baghdadi đã chết. Hồi tháng 7/2017, kênh truyền hình Al Sumaria dẫn nguồn thạo tin ở tỉnh Nineveh, Iraq, cho biết IS đã xác nhận cái chết của thủ lĩnh tối cao Al Baghdadi, đồng thời tuyên bố nhóm này sẽ sớm chọn ra thủ lĩnh mới.

Trước đó, hồi cuối tháng 5, Nga cũng tuyên bố thủ lĩnh IS đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Nga hồi cuối tháng 5.

Trước đây, thông tin al-Baghdadi bị tiêu diệt từng xuất hiện nhiều lần nhưng sau đó đều được chứng minh là không chính xác.

Kể từ khi al-Baghdadi được biết đến là thủ lĩnh của tổ chức khủng bố IS, nhân vật này chỉ lộ diện công khai một lần hồi tháng 7/2014 tại nhà thờ Hồi giáo al-Nuri ở Mosul.

Nguyễn Thanh Hương

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news