Tin mới

Phát hiện mỏ vàng gần 400 tấn ở Trung Quốc

Thứ tư, 29/03/2017, 13:52 (GMT+7)

Công ty Shandong Gold Group-hãng công ty vàng lớn thứ nhì Trung Quốc về sản lượng mới đây đã thông báo vừa phát hiện mỏ vàng có thể là lớn nhất nước này từ trước đến nay.

Công ty Shandong Gold Group-hãng công ty vàng lớn thứ nhì Trung Quốc về sản lượng mới đây đã thông báo vừa phát hiện mỏ vàng có thể là lớn nhất nước này từ trước đến nay. 

Theo đó, mỏ vàng này được tìm thấy ở huyện Tây Lăng, thuộc tỉnh Sơn Đông, - Phía Đông Trung Quốc. 

Đặc điểm địa chất tại đây đã biến khu vực này trở thành nơi có nhiều mỏ vàng lớn với hoạt động khai thác lớn nhất nước. 

Cụ thể, trữ lượng của mỏ vàng hiện tại là 382,58 tấn. Việc này đã được thông báo lên chính quyền tại địa phương. Sau khi việc thăm dò được hoàn tất trong 2 năm, trữ lượng vàng có thể lên đến 550 tấn. Đây là mỏ vàng được coi lớn nhất tại Trung Quốc tính đến thời điểm hiện tại. 

Theo thông báo của Shandong Gold Group trên website. Giá trị mỏ này được ước tính lên tới hơn 22 tỷ USD.

Nếu hoạt động với công suất tối đa, công ty có thể khai thác mỏ này trong vòng 40 năm. Các doanh nghiệp tại Trung Quốc đang đẩy nhanh việc thâu tóm và tìm kiếm nhiều nguồn dự trữ trong nước. 

Nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới đang muốn dự trữ vàng thêm 3.000 tấn, lên 14.000 tấn vào năm 2020, Bộ Công Nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc tháng trước cho hay. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news