Tin mới

Tin mới vụ xe taxi đâm chết 2 bà cháu trên phố Hồng Hà

Thứ sáu, 11/03/2016, 16:20 (GMT+7)

Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Tuấn để điều tra tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Tuấn để điều tra tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

[mecloud]w7OXilXHi4[/mecloud]

Theo thông tin trên báo Công lý, Vietnamnet, Công lý, ngày 11/3, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Tuấn, 43 tuổi (trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Trước đó, đầu giờ chiều ngày 3/3, anh H. có gửi xe taxi 4 chỗ tại địa chỉ cửa nhà số 417, phố Hồng Hà, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm và người trông coi là Tuấn.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 3/3 - Ảnh: Dân trí

Khi gửi xe, anh H. có để lại chìa khóa xe.

Trong quá trình trông giữ xe, Tuấn đã tự ý mở cửa xe, ngồi vào ghế lái và mở khóa làm xe di chuyển rồi đâm vào bà Đào Thị Gái (SN 1954, quê Thái Bình) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cháu Lê Minh Kiệt (2 tuổi, trú tại phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) đang được bà Gái chăm sóc cũng bị tông trúng. Được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Việt Đức nhưng do vết thương quá nặng, một ngày sau, cháu bé cũng đã tử vong.

Sau khi xảy ra tai nạn, Tuấn đã rời khỏi hiện trường. Đến ngày 4/3, Tuấn đến cơ quan công an trình diện.

Tuấn được xác định chưa có giấy phép lái xe ô tô, đã từng có ba tiền án và hai tiền sự.

Xem thêm video:

[mecloud]SHQylSkKLh[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news