Tin mới

Tin thời tiết 23/1: Miền Bắc ấm 28 độ trước khi rét đậm

Thứ ba, 23/01/2018, 08:07 (GMT+7)

Toàn miền Bắc tăng nhiệt mạnh thêm 2-3 độ C trời hửng nắng và có nơi ấm trên 28 độ C trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh.

Toàn miền Bắc tăng nhiệt mạnh thêm 2-3 độ C trời hửng nắng và có nơi ấm trên 28 độ C trước khi đón đợt Không khí lạnh mạnh. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay sau  nhiều ngày âm u, hôm nay thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ cũng chỉ còn sương mù vào sáng, sau đó trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng.

So với hôm qua, nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng 3 độ, cao nhất tại Hà Nội ở mức 26 độ C, riêng tại TP. Lạng Sơn, nhiệt độ ở mức 23 độ, tại TP Ninh Bình 24 độ, TP Hải Phòng 25 độ. Đêm toàn vùng lạnh 19-20 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ cũng chịu tác động mạnh hơn vùng núi thấp phía Tây nên trời sẽ tạnh ráo, nắng đều, nhiệt độ ban ngày phổ biến ở mức 26-27 độ C, riêng TP Điện Biên Phủ nắng ấm 28 độ. Dù ban ngày ấm là vậy song về đêm, nhiệt độ giảm nhanh, phổ biến 15-18 độ, có nơi rét dưới 13 độ.

Mức nhiệt này sẽ tiếp tục duy trì ở miền Bắc trong 2 ngày tới, từ thứ 6, không khí lạnh mạnh tràn xuống khiến trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại.

Khu vực từ Thanh Hóa đén Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ tiếp tục đà tăng nhiệt, trời có mưa nhỏ vài nơi, ngày ấm 24-27 độ C, đêm lạnh 17-20 độ C.

Khu vực Đà Nẵng mưa bất chợt về đêm, ngày 27 độ; Quy Nhơn (Bình Định) có mưa vừa, 25 độ; Nha Trang mưa rải rác về đêm, ngày 28 độ; Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa nhỏ, cao nhất ở mức 27-28 độ C.

Tây Nguyên thời tiết ban ngày dễ chịu, ở mức 27-30 độ C, đêm se lạnh 18-21 độ, riêng Đà Lạt ngày rét 21-22 độ C, đêm rét 13-14 độ.

Tại khu vực Nam Bộ, từ hôm nay mưa trái mùa thu hẹp lại do yếu tố gây mưa yếu đi, mưa chỉ cò diện rải rác tại TP HCM và một số tỉnh Tây Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất toàn khu vực phổ biến ở mức 30-32 độ C, đêm giảm còn 22-25 độ C.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news