Tin mới

Tin thời tiết mới nhất 29/7: Áp thấp mạnh lên thành bão số 5

Thứ bảy, 29/07/2017, 18:20 (GMT+7)

Chiều nay 29/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5, có tên quốc tế là Haitang. 

Chiều nay 29/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5, có tên quốc tế là Haitang. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho hay, vào hồi 15h chiều ngày 29/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. 

Dự báo trong 24h tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. 

Đến 15h ngày 30/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. 

Trong 24h tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, biển động): phía Bắc vĩ tuyến 17,00N, phía Đông kinh tuyến 115,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48h  tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Dưới ảnh hưởng của bão kết hợp với  hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Khu vực từ Bình Thuận vào đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp  6, giật cấp 7-9; sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news