Tin mới

Tin thời tiết mới nhất 6/8: Miền Bắc giảm mưa, bắt đầu nắng nóng

Chủ nhật, 06/08/2017, 08:09 (GMT+7)

Từ trưa và chiều ngày 6/8, tình trạng mưa tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm dần, nhiệt độ cao nhất tăng lên 33 độ và sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo.

Từ trưa và chiều ngày 6/8, tình trạng mưa tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm dần, nhiệt độ cao nhất tăng lên 33 độ và sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho hay, tình trạng mưa tại các tỉnh Bắc Bộ chỉ còn diễn ra vào sáng nay, trong đó khu vực vùng núi và trung du có nơi mưa to kèm dông. 

Tình trạng mưa to nhiều ngày khiến mực nước trên lưu vực sông Thao, sông Lô đang lên, biên độ ở thượng lưu từ 1,5 đến 2,5 m; ở hạ lưu từ 1 đến 1,5 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái sẽ ở mức BĐ1, trên sông Lô tại Tuyên Quang dưới BĐ1.

Các tỉnh vùng núi như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh đề phòng nguy cơ sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ. 

Trưa và chiều ngày 6/8, khi xoáy thấp dịch chuyển hẳn sang phía Tây , miwa ở Bắc Bộ sẽ giảm dần . Tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ sẽ có khoảng tạnh ráo, cao nhất tại Hà Nội lên mức 32-33 độ C.

Từ mai 7/8, trời chuyển nắng trở lại, nhiệt độ tăng nhanh lên 34 độ, sau đó nắng nóng 35-36 độ vào giữa tuần.

Tại khu vực miền Trung, nắng nóng hạ nhiệt, khắp Thanh Hóa vào đến Bình Thuận phổ biến ngày nắng 32-35 độ, đêm có mưa rào rải rác kèm dông.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời giảm mưa, thời điểm có mưa lùi về chiều tối.

Tây Nguyên mát mẻ với nhiệt độ phổ biến ở mức 28-31 độ C, tại Đà Lạt cao nhất trong ngày chỉ 23-24 độ, ban đêm se lạnh 17-18 độ C. Tại Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất ở mức 31-33 độ C.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news