Tin mới

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 5/11/2019

Thứ ba, 05/11/2019, 13:59 (GMT+7)

Tin tức giáo dục 24h, tin giáo dục 24h mới nhất: Trường ĐH đầu tiên công bố phương án tuyển sinh có nhiều điểm mới; Phó Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh hoạt động các cơ sở giáo dục, chăm sóc trẻ tự kỷ;…

Phó Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh hoạt động các cơ sở giáo dục, chăm sóc trẻ tự kỷ

Theo VTC, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở có hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ tự kỷ để đảm bảo quyền của trẻ em; kiến nghị các giải pháp tăng cường trách nhiệm của nhà trường, gia đình, xã hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ tự kỷ.

Trung tâm Đào tạo trẻ tự kỷ thành kỷ lục gia Tâm Việt. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, thông tin về giáo viên của Trung tâm Đào tạo trẻ tự kỷ thành kỷ lục gia Tâm Việt (ở tầng 3 khu kí túc xá Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) mắng chửi, đe doạ học sinh và để học sinh sử dụng khu vệ sinh bẩn đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Thị xã Từ Sơn chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các cơ quan chuyên môn vào cuộc kiểm tra, xác minh, nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm.

Trường ĐH đầu tiên công bố phương án tuyển sinh có nhiều điểm mới

Theo Vietnamnet, trường ĐH Nha Trang công bố phương án tuyển sinh năm 2020 và có nhiều điểm mới sau khi Luật Giáo dục đại học đã có hiệu lực. Cụ thể năm 2020 sẽ có nhiều điểm mới, trong đó về ngành nghề đào tạo năm 2020, thực hiện quy hoạch lại ngành nghề đào tạo cũng như đóng/mở các chương trình/ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội. Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện triển khai tuyển sinh đào tạo theo các mô hình mới (chất lượng cao) như chương trình POHE, song ngữ.

Ảnh: Internet

Về phân bổ chỉ tiêu cho các ngành đào tạo, ông Tô Văn Phương, Trưởng phòng đào tạo cho hay, Hội đồng trường Trường ĐH Nha Trang cho hay sẽ lấy 60% tổng chỉ tiêu cho phương thức dùng Điểm tốt nghiệp THPT 2020; 30% chi tiêu cho phương thức dùng Điểm thi THPT quốc gia 2020, và tối đa 10% cho Điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia  TP.HCM 2020.

Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý nghiêm vụ giáo trình có 'đường lưỡi bò'

Theo Zing, Bộ GD&ĐT có công văn do Vụ trưởng Vụ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Phụng ký, gửi ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Công văn yêu cầu nhà trường rà soát, báo cáo việc sử dụng giáo trình.

Ảnh: Zing

Bộ GD&DT yêu cầu ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội dừng ngay việc sử dụng, lưu hành, đồng thời thu hồi các giáo trình, tài liệu có nội dung ảnh hưởng quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc có nội dung xuyên tạc lịch sử, ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong, mỹ tục và đoàn kết các dân tộc Việt Nam, hòa bình, an ninh thế giới hoặc có nội dung truyền bá tôn giáo.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu nhà trường tổ chức rà soát toàn bộ quy trình lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình tại trường, đảm bảo đúng quy định. Nhà trường báo cáo Bộ GD&ĐT trước ngày 5/11.

Nữ sinh chết bất thường sau khi đi sinh nhật bạn

Theo Vietnamnet, Chủ tịch UBND xã Hậu Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) Phạm Văn Luyến cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện thi thể của nữ sinh bị mất tích 2 ngày trước. Trước đó, chiều 3/11, nữ sinh lớp 6 Nguyễn Thị T. (SN 2008, trú xã Hậu Thành) cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành dự sinh nhật bạn.

Ảnh: Vietnamnet

Khoảng 16h30 cùng ngày, em T. chào ra về trước vì nhà ở xa, lo sợ trời tối. Tuy nhiên, đến tối gia đình không thấy con về nhà nên thông báo cho chính quyền địa phương cùng đi tìm kiếm. Nghi ngờ em T. Đuối nước nên hàng trăm người dân cùng lực lượng công an đã xuống đập thủy lợi Bàu Ganh tìm kiếm. Đến 5h30 sáng nay, thi thể em T. nổi lên ở đập nước này. Hiện, Công an huyện Yên Thành đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tin tức giáo dục