Tin mới

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 6/11/2019

Thứ tư, 06/11/2019, 14:39 (GMT+7)

Tin tức giáo dục 24h, tin giáo dục 24h mới nhất: Xử lý 100 đảng viên ở Sơn La liên quan gian lận thi cử; Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu;…

100 đảng viên ở Sơn La liên quan đến gian lận thi cử bị xử lý

Theo Tiền phong, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La đã ra thông báo kết quả kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La. Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Tiến Đức - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La bằng hình thức cảnh cáo.

Phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn La. Ảnh: Tiền phong

Ngoài ra, có 100 đảng viên bị kiểm tra vì vi phạm liên quan kỳ thi gồm 83 người bị thi hành kỷ luật; 9 người bị phê bình nghiêm khắc; đang kiểm tra, xem xét đối với 6 đảng viên; chưa xem xét theo quy định với 2 đảng viên đang nghỉ thai sản.

Huế: 2 nữ sinh đánh nhau, cả nhóm bạn đứng ngoài… cổ vũ và chửi bậy

Trên mạng xã hội Facebook mới đây xôn xao về một clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh của trường THCS N.Đ.T. (phường Hương An, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) đánh nhau, xung quanh có rất nhiều học sinh khác đứng xem và reo hò, cổ vũ rồi văng tục chửi bậy.

"Tôi cảm thấy rất đau lòng về vụ việc trên, hiện tại nhà trường vẫn chưa đưa ra hình thức kỷ luật đối với các em. Sau khi tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân vụ việc nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật" - Hiệu trưởng Vĩnh Cương, Hiệu trưởng trường THCS N.Đ.T. trả lời trên Dân trí.

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Theo VTC, chiều 5/11, Ủy ban Dân tộc tổ chức họp báo thông tin về Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách để đạt được thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của người dân tộc thiểu số.

Lễ tuyên dương năm nay sẽ vinh danh 120 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu xuất sắc. Trong đó có 52 nam, 68 nữ thuộc 27 dân tộc như: Tày, Thái, Mường, Mông, Nùng, Hoa, Dao, Jrai, Ê đê, Sán Chay, Sán Dìu, Thổ, Giáy… (tăng 3 thành phần dân tộc so với năm 2018) đến từ 33 tỉnh, thành phố.

TP.HCM: Nam sinh bị kỷ luật vì xúc phạm nhóm nhạc Hàn Quốc

Theo Zing, thầy Nguyễn Ngọc Thụ, Phó hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền (Bình Tân, TP.HCM), cho biết em N.H.M.Q. đã phải xin lỗi trước toàn trường vì viết, chia sẻ hình ảnh mang tính nhục mạ người khác.

N.H.M.Q. đọc kiểm điểm, xin lỗi về việc đã sử dụng lời lẽ, hình ảnh thô tục xúc phạm Nhóm nhạc BTS. Ảnh cắt từ clip.

Cụ thể, nam sinh này đã lập trang mạng anti nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc, sử dụng tranh, ảnh thô tục để chửi rủa nhóm nhạc này. Ngoài việc yêu cầu học sinh đọc kiểm điểm, xin lỗi, trường THCS Ngô Quyền quyết định đình chỉ học từ ngày 6 đến 9/11 đối với nam sinh. Q. đến trường nhưng không được vào lớp và vẫn phải thực hiện việc chép, ôn bài.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news