Tin mới

Tin tức giáo dục 24h nóng nhất, HOT nhất hôm nay 14/3/2019

Thứ năm, 14/03/2019, 15:01 (GMT+7)

Làm rõ vụ giáo viên nghỉ hưu giao cấu với nữ sinh lớp 10; Gian lận thi cử ở Hòa Bình bị xử lý, bao giờ đến Sơn La?; Học sinh 15 tuổi đe dọa giết 30 học sinh cùng trường qua MXH...là những tin tức giáo dục 24h nóng nhất và HOT hôm nay.

1. Điều tra và làm rõ vụ giáo viên nghỉ hưu giao cấu với nữ sinh lớp 10

Thông tin mới nhất trên Vietnamnet cho hay công an huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) hiện đang điều tra và làm rõ vụ ông Thân Thái H. (60 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học B.G, vừa nghỉ hưu từ tháng 2/2019) có hành vi giao cấu với nữ sinh lớp 10.

Thông tin ban đầu cho hay, nam giáo viên tiểu học có quan hệ tình cảm với nữ sinh tên N. (học lớp 10) từ năm 2018. Thời điểm này, ông H. vẫn đang giảng dạy ở Trường Tiểu học B.G (huyện Châu Đức).

Sau khi phát hiện hình ảnh cùng tin nhắn với lời lẽ khiêu dâm của ông H, gia đình em N. đã tìm gặp nam giáo viên và nam giáo viên thừa nhận đã giao cấu với nữ sinh.

Sau đó ông H. hứa không qua lại với N. nhưng đầu tháng 3, gia đình N. bắt quả tang ông H. đưa nữ sinh N. vào nhà riêng ở Vũng Tàu.

Qua làm việc với công an, ông H. thừa nhận có quan hệ với nữ sinh.

2. Thí sinh gian lận thi cử ở Hòa Bình đã bị xử lý, bao giờ đến Sơn La?

Cục trưởng Cục quản lý chất lượng Bộ GDĐT Mai Văn Trinh. Ảnh: Vietnamnet

Lao Động cho hay bê bối gian lận thi cử chấn động tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đã bị phanh phui cách đây nửa năm.

Những thí sinh được nâng khống điểm ở Hòa Bình đã bị trả lại điểm thật.

Trước sự việc này, nhiều phụ huynh và học sinh tại Sơn La cũng đang mong ngóng sự việc ở tỉnh mình cũng sớm có kết luận cuối cùng.

Theo cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), ông Mai Văn Trinh  cho biết "Chắc chắn sau việc xử lý ở Hòa Bình, những gì mà Bộ GDĐT, Bộ Công an đã nói và hứa với nhân dân, học sinh cả nước đã thực hiện được.

Và khi vụ việc ở Hòa Bình đã thực hiện được thì chắc chắn Sơn La cũng thực hiện được. Khi có kết quảchính thức, Bộ Công an, Bộ GDĐT sẽ sớm thông tin tới thí sinh và phụ huynh”.

3. Học sinh 15 tuổi đe dọa giết 30 học sinh cùng trường qua MXH

Daily Mail đưa tin cho hay ngày hôm qua 13/3, cảnh sát đã ập vào một trường trung học tại thành phố York ở phía Bắc Yorkshire, Vương quốc Anh.

Theo đó, tại đây một học sinh 15 tuổi đã đe dọa sẽ giết 30 em đúng vào dịp kỷ niệm vụ thảm sát Dunblane vào năm 1996 làm 17 người chết.

Tin tức giáo dục 24h nóng nhất, HOT nhất hôm nay 14/3/2019
Làm rõ vụ giáo viên nghỉ hưu giao cấu với nữ sinh lớp 10; Gian lận thi cử ở Hòa Bình bị xử lý, bao giờ đến Sơn La?; Học sinh 15 tuổi đe dọa giết 30 học sinh cùng trường qua MXH...là những tin tức giáo dục 24h nóng nhất và HOT hôm nay.
1. Điều tra và làm rõ vụ giáo viên nghỉ hưu giao cấu với nữ sinh lớp 10
Thông tin mới nhất trên Vietnamnet cho hay công an huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) hiện đang điều tra và làm rõ vụ ông Thân Thái H. (60 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học B.G, vừa nghỉ hưu từ tháng 2/2019) có hành vi giao cấu với nữ sinh lớp 10.
Thông tin ban đầu cho hay, nam giáo viên tiểu học có quan hệ tình cảm với nữ sinh tên N. (học lớp 10) từ năm 2018. Thời điểm này, ông H. vẫn đang giảng dạy ở Trường Tiểu học B.G (huyện Châu Đức).
Sau khi phát hiện hình ảnh cùng tin nhắn với lời lẽ khiêu dâm của ông H, gia đình em N. đã tìm gặp nam giáo viên và nam giáo viên thừa nhận đã giao cấu với nữ sinh.
Sau đó ông H. hứa không qua lại với N. nhưng đầu tháng 3, gia đình N. bắt quả tang ông H. đưa nữ sinh N. vào nhà riêng ở Vũng Tàu.
Qua làm việc với công an, ông H. thừa nhận có quan hệ với nữ sinh.
2. Thí sinh gian lận thi cử ở Hòa Bình đã bị xử lý, bao giờ đến Sơn La?
Lao Động cho hay bê bối gian lận thi cử chấn động tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đã bị phanh phui cách đây nửa năm.
Những thí sinh được nâng khống điểm ở Hòa Bình đã bị trả lại điểm thật.
Trước sự việc này, nhiều phụ huynh và học sinh tại Sơn La cũng đang mong ngóng sự việc ở tỉnh mình cũng sớm có kết luận cuối cùng.
Theo cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), ông Mai Văn Trinh  cho biết "Chắc chắn sau việc xử lý ở Hòa Bình, những gì mà Bộ GDĐT, Bộ Công an đã nói và hứa với nhân dân, học sinh cả nước đã thực hiện được. Và khi vụ việc ở Hòa Bình đã thực hiện được thì chắc chắn Sơn La cũng thực hiện được. Khi có kết quả chính thức, Bộ Công an, Bộ GDĐT sẽ sớm thông tin tới thí sinh và phụ huynh”.
3. Học sinh 15 tuổi đe dọa giết 30 học sinh cùng trường qua MXH
Daily Mail đưa tin cho hay ngày hôm qua 13/3, cảnh sát đã ập vào một trường trung học tại thành phố York ở phía Bắc Yorkshire, Vương quốc Anh.
Theo đó, tại đây một học sinh 15 tuổi đã đe dọa sẽ giết 30 em đúng vào dịp kỷ niệm vụ thảm sát Dunblane vào năm 1996 làm 17 người chết.
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news