Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Bắt chủ tiệm vàng ở TP.HCM liên quan trùm buôn lậu Mười Tường

Thứ sáu, 27/08/2021, 16:46 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Bắt chủ tiệm vàng ở TP.HCM liên quan trùm buôn lậu Mười Tường; 'Cặp bài trùng' rủ nhau cướp giật tài sản ở Hà Nội sa lưới...

Bắt chủ tiệm vàng ở TP.HCM liên quan trùm buôn lậu Mười Tường

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà đối với Trần Thị Thảo Trang (chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành tại TP.HCM) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Trước đó, mở rộng điều tra vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969) trùm buôn lậu tại An Giang cầm đầu, công an xác định Trần Thị Thảo Trang là người có liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới vào ngày 30/10/2020.

Tin tức pháp luật 24h: Bắt chủ tiệm vàng ở TP.HCM liên quan trùm buôn lậu Mười Tường - Ảnh 1

Ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Thảo Trang về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Ngày 26/8, công an tổ chức khám xét căn nhà tại địa chỉ C3.6 chung cư Phú Hoàng Anh, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM và tiệm vàng Thảo Kim Thành (Quận 5, TP.HCM, do Trang làm chủ). Công an thu giữ một ô tô và một số tang vật và giấy tờ liên quan đến vụ án.

Sau khi Trang bị bắt, hai đàn em chủ tiệm vàng này là Nguyễn Hồng Cam (sinh năm 1992, trú huyện Kế Sách, Sóc Trăng) và Trương Văn Báo (sinh năm 1984, trú huyện Yên Khánh, Ninh Bình) ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Cam và Báo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bọn chúng.

Công an tỉnh An Giang cho biết, đường dây vận chuyển hàng hóa và tiền tệ trái phép qua biên giới do trùm buôn lậu Mười Tường cầm đầu đã tồn tại và hoạt động nhiều năm nay, thu lợi bất chính số tiền rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, có quy mô hoạt động rộng ở nhiều tỉnh thành và trên tuyến biên giới Tây Nam.

'Cặp bài trùng' rủ nhau cướp giật tài sản ở Hà Nội sa lưới

Trưa 27/8, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cướp giật tài sản đối với 2 đối tượng thường trú trên địa bàn quận này là Lưu Xuân Hiệp (SN 1986, ở phường Minh Khai) và Nguyễn Mạnh Hiếu (SN 1982, ở phường Quỳnh Lôi).

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 4/8, Hiệp và Hiếu rủ nhau đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài. Hiếu điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng đi qua các tuyến phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tìm kiếm sơ hở của người dân.

Tin tức pháp luật 24h: Bắt chủ tiệm vàng ở TP.HCM liên quan trùm buôn lậu Mười Tường - Ảnh 2

Khi đến đường Lê Duẩn, các đối tượng phát hiện chị V.T.N điều khiển xe máy và đang sử dụng điện thoại di động. Hiếu điều khiển xe máy áp sát cùng chiều phía bên trái để Hiệp ngồi sau giật chiếc điện thoại di động rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng đã khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ vụ việc.

Đến ngày 6/8, Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ Lưu Xuân Hiệp và Nguyễn Mạnh Hiếu. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP Hà Nội.

Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

4 người từ Cần Thơ trốn kiểm soát dịch vào An Giang

Chiều nay 27/8, Công an phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, địa phương vừa bắt quả tang, lập biên bản vi phạm hành chính và đưa đi cách ly tập trung 4 người đi xuồng máy từ Cần Thơ qua An Giang, trốn khai báo y tế.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 26/8, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Mỹ Thạnh phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Long Xuyên và lực lượng các khóm Thới Hòa, Hòa Thạnh, Thới Thạnh tổ chức mật phục, phát hiện một nhóm người đi xuồng máy từ thành phố Cần Thơ qua địa phận tỉnh An Giang trốn khai báo y tế, nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Tin tức pháp luật 24h: Bắt chủ tiệm vàng ở TP.HCM liên quan trùm buôn lậu Mười Tường - Ảnh 3

Tổ công tác phát hiện trên phương tiện có 4 người gồm: Huỳnh Văn On, 59 tuổi; Huỳnh Văn Lộc, 52 tuổi; Lê Văn Huệ, 47 tuổi và Nguyễn Bá Thừa, 23 tuổi, cùng trú tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Các đối tượng này trình bày rằng điều khiển xuồng máy từ nhà thuộc xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đến chợ Cái Sắn thuộc phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để mua đường cát về bán lại, nhưng không thực hiện khai báo ý tế theo quy định để phòng, chống dịch Covid-19. Qua test nhanh cả 4 người đều âm tính với SARS-CoV-2.

Công an phường Mỹ Thạnh lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia phòng chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”; đồng thời phối hợp cùng lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news