Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Bắt tên thứ 5 vụ cướp xe máy của nữ lao công, Táo tợn cướp cửa hàng sữa

Thứ sáu, 06/08/2021, 17:09 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Bắt tên thứ 5 vụ cướp xe máy của nữ lao công; Táo tợn cướp cửa hàng sữa; Lâm tặc rút dao đe dọa cán bộ, gọi thêm người cướp gỗ tang vật....

Bắt tên thứ 5 vụ cướp xe máy của nữ lao công

Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Không tố giác tội phạm" trong vụ cướp xe máy của nữ lao công.

Hôm qua (5/8), Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) bắt giữ được 4 tên cướp gồm: Lê Minh Khánh (SN 2002, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bùi Quý Dương (SN 2003, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Trương Thiên Bình (SN 2003, trú tại Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội). Trong đó, Khánh là kẻ cầm đầu, chủ mưu thực hiện vụ cướp tài sản.

Bắt tên thứ 5 vụ cướp xe máy của nữ lao công. Ảnh VTC News
Bắt tên thứ 5 vụ cướp xe máy của nữ lao công. Ảnh VTC News

Theo lời khai của nhóm cướp, tối 2/8, Dương, Hiếu cùng Khánh và Bình rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Cả nhóm về nhà Khánh lấy hung khí là 1 thanh kiếm, bọc vào áo, sau đó bàn nhau chọn khu vực tối, vắng người để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi đến khu vực trước cửa số nhà 223 đường Đại Mỗ, phát hiện chị Lê Thị Trâm (SN 1982, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, nhân viên tổ môi trường Đại Mỗ, Chi nhánh Cầu Diễn) đang dọn vệ sinh môi trường, quan sát thấy vắng người nên nhóm cướp này tiếp cập và cướp tài sản của chị. Bình là người điều khiển xe áp sát chị Lê Thị Trâm để Khánh khống chế, đe dọa, cướp xe máy.

Vừa ra trại, tìm đến nhà bạn tù lừa 'chạy án'

Ngày 6/8, Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Chiếm Pháp (SN 1995, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước) để tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 2/8, Công an huyện Phú Ninh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm do ông P.V.T. (SN 1975, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) việc bị một đối tượng lừa chiếm đoạt tài sản.

Vừa ra trại, tìm đến nhà bạn tù lừa 'chạy án'. Ảnh Trí thức trẻ
Vừa ra trại, tìm đến nhà bạn tù lừa 'chạy án'. Ảnh Trí thức trẻ

Theo đơn trình bày, ông T. có con ruột là P.V.N. (SN 1998) hiện đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi”.

Khoảng 16 giờ ngày 28/6/2021, có một thanh niên gọi điện thoại cho ông T. giới thiệu tên là Tín ở huyện Hiệp Đức (Quảng Nam), đến nhà gặp ông để giúp việc “chạy” án cho con trai ông.

Tại nhà ông T., người này nói trước đây ở chung trại tạm giam với N. nhưng nhờ có mối quan hệ tốt với cán bộ công an trại giam nên được ra tù trước thời hạn. Sau đó, anh ta cho ông T. số điện thoại của mình nói đó là số của cán bộ Công an đang làm việc tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam có thể “lo” cho N. ra tù trước thời hạn.

Khi ông T. liên lạc điện thoại trên thì một người xưng là “cán bộ Hưng” yêu cầu chuyển 13 triệu đồng vào số tài khoản mở tại ngân hàng A., chủ tài khoản là Nguyễn Văn Lễ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng mạo danh công an lừa chiếm đoạt 13 triệu đồng của ông T. chính là Nguyễn Chiếm Pháp. Tại cơ quan công an, Pháp khai trong thời gian cải tại trong Trại tạm giam Công an tỉnh có quen biết với N. Khi ra tù, do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên nảy sinh ý định gặp gia đình N. để lừa đảo lấy tiền.

Lâm tặc rút dao đe dọa cán bộ, gọi thêm người cướp gỗ tang vật

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar cho biết, vào đêm 5/8, xảy ra vụ lâm tặc dùng dao đe dọa cán bộ bảo vệ rừng, cướp gỗ tang vật và bỏ trốn.

Lâm tặc rút dao đe dọa cán bộ, gọi thêm người cướp gỗ tang vật. Ảnh VOV
Lâm tặc rút dao đe dọa cán bộ, gọi thêm người cướp gỗ tang vật. Ảnh VOV

Trước đó, vào khoảng 21h cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Công ty Lâm nghiệp Ea Kar phát hiện 2 lâm tặc chở nhiều tấm gỗ trên 2 xe gắn máy đi từ trong rừng ra. Lực lượng bảo vệ rừng, trong đó có ông Nguyễn Văn Tiến yêu cầu 2 lâm tặc dắt xe vào trạm.

Lúc này 2 lâm tặc rất manh động rút dao đe dọa đòi đâm ông Tiến. Một lúc sau, hai đối tượng này gọi thêm 5 người khác đến cướp lại tang vật.

Diễn biến vụ táo tợn cướp cửa hàng sữa TH True Milk và lời khai kẻ cướp

Trưa 6-8, Công an quận Tân Bình cho hay Nguyễn Phú Thịnh (SN 1989, quê Bạc Liêu), đối tượng gây ra vụ cướp ở cửa hàng sữa TH True Milk (trên đường Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình), vốn làm nghề thợ hồ. 

Diễn biến vụ táo tợn cướp cửa hàng sữa TH True Milk và lời khai kẻ cướp. Ảnh Dân Việt
Diễn biến vụ táo tợn cướp cửa hàng sữa TH True Milk và lời khai kẻ cướp. Ảnh Dân Việt

Tại cơ quan công an, Thịnh khai do vợ con không có sữa uống nên làm liều ra đường tìm người dân sơ hở để cướp tài sản. Khi đến cửa hàng sữa TH True Milk, Thịnh thấy chỉ có chị N. và anh T. đang đứng bán hàng nên lên kế hoạch cướp tài sản nhưng không thực hiện được. 

Thịnh khai mới đi cướp lần đầu nhưng công an đang xác minh nhiều vụ cướp khác có khả năng liên quan đến đối tượng này.

Như đã thông tin, khoảng 10 giờ 44 phút ngày 5-8, chị N. cùng anh T.M.T. (SN 2000) đang bán hàng tại cửa hàng sữa TH True Milk trên đường Cộng Hoà, quận Tân Bình thì 1 thanh niên đi bộ vào cửa hàng lấy sữa trong ngăn mát rồi đi ra quầy tính tiền. Khi chị N. đang làm phiếu tính tiền thì bất ngờ nam thanh niên rút con dao chuẩn bị sẵn trong người ra đe dọa, bắt đưa hết tài sản. Dù bị uy hiếp nhưng chị N. vẫn nhanh trí dùng điện thoại gọi điện cho công an phường. Thấy vậy, nam thanh niên nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài lấy xe tẩu thoát.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news