Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Cảnh sát truy tìm 2 phạm nhân trốn khỏi trạm giam

Thứ năm, 16/09/2021, 17:41 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Cảnh sát truy tìm 2 phạm nhân trốn khỏi trạm giam; 36 tháng tù cho kẻ làm lây lan dịch bệnh, gây rối tại chốt kiểm dịch Bắc Ninh...

Cảnh sát truy tìm 2 phạm nhân mang án giết người và cướp tài sản trốn khỏi trạm giam

Chiều 16/9, thông tin từ Trại giam An Phước thuộc Bộ Công an (đóng trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cho hay, hai phạm nhân vừa trốn khỏi nơi này khi đang chấp hành án.

Cụ thể, hai phạm nhân gồm: Phạm Văn Sây (SN 1991) chấp hành án 25 năm tù về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Đinh Văn Dương (SN 1990) chấp hành án 17 năm tù về tội giết người.

Tin tức pháp luật 24h: Cảnh sát truy tìm 2 phạm nhân trốn khỏi trạm giam - Ảnh 1

Sáng cùng ngày, cả hai phạm nhân đã bỏ trốn. Cơ quan chức năng đang tổ chức truy bắt hai phạm nhân, nếu ai phát hiện nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

36 tháng tù cho kẻ làm lây lan dịch bệnh, gây rối tại chốt kiểm dịch Bắc Ninh

Ngày 16/9, Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Gây rối trật tự công cộng và Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, quy định tại Điều 318 và Điều 240, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đối với Nguyễn Văn Quý (SN1990, trú tại khu 7, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). 

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh, hồi 22h00 ngày 10/6/2021, tại khu vực chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 khu vực cầu cạn Y Na thuộc phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Nguyễn Văn Quý không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh, chửi bới, quay ngang xe làm mất trật tự công cộng trong vòng 20 phút.

Tin tức pháp luật 24h: Cảnh sát truy tìm 2 phạm nhân trốn khỏi trạm giam - Ảnh 2

Sau đó, lực lượng công an đã tạm giữ Quý để điều tra, xử lý. Đồng thời khi Quý có biểu hiện về mắc bệnh COVID-19 và được xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, Quý đã không thực hiện việc tự khai báo về lịch trình di chuyển và tiếp xúc của mình.

Khi được hỏi về lịch trình di chuyển và tiếp xúc thì Quý khai báo không đầy đủ về lịch trình, tiếp xúc của bản thân. Hành động của Quý khiến 7 người tiếp xúc trực tiếp (được xác định là F1 của Quý) và 2 người thứ phát (được xác định là F2) của Quý bị mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm COVID-19.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Quý 26 tháng tù giam về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người và 10 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Tổng hợp các hình phạt là 36 tháng tù giam. 

9 năm tù cho đối tượng vay tiền rồi bỏ trốn

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo là Nguyễn Thị Nhung (SN 1985, thường trú tại thôn Xuyên Hử, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). 

Theo cáo trạng tại tòa, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10/2013, Nguyễn Thị Nhung đã vay tiền của anh Nguyễn Văn Vương, Trần Quốc Chính, bà Vũ Thị Bình, Ngô Thị Loan, Vũ Thị Liên (cùng trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) với tổng số tiền là 790.000.000 đồng rồi bỏ trốn. 

Trong thời gian Nhung bỏ trốn, gia đình đối tượng này đã trả 35.000.000 đồng, hiện còn nợ 755.000.000 đồng. Hành vi nêu trên của bị can Nguyễn Thị Nhung đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Căn cứ hành vi phạm tội, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên bị cáo Nguyễn Thị Nhung 9 năm tù giam.

Tài xế hất CSGT lên nắp ca pô rồi bỏ chạy bị phạt 2 năm tù

Hôm nay (16/9), TAND TP Móng Cái, Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Lương Thanh Tùng về tội “chống người thi hành công vụ”.

Tin tức pháp luật 24h: Cảnh sát truy tìm 2 phạm nhân trốn khỏi trạm giam - Ảnh 3

Trước đó khoảng 15h ngày 16/8, tổ Cảnh sát trật tự, Công an TP Móng Cái gồm Đại úy Nguyễn Đức Hiếu và Trung úy Vũ Xuân Thắng điều khiển xe mô tô đặc chủng tuần tra tại khu vực cổng chợ Asean (khu 4, phường Hải Hoà, TP Móng Cái).

Lúc này phát hiện xe ô tô BKS 14A - 512.18 do bị cáo Tùng điều khiển dừng xe ở khu vực lề đường bên phải (theo hướng từ đường Trần Phú vào chợ Asean) nơi đặt biển báo cấm dừng, đỗ xe.

Lực lượng chức năng đến thông báo lỗi vi phạm, yêu cầu Tùng xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, bị cáo Tùng không chấp hành mà ngồi trong xe ô tô và có lời lẽ không hợp tác.

Khi đó, Đại úy Nguyễn Đức Hiếu lấy đoạn dây cáp để khóa xe thì bất ngờ Tùng tăng ga, điều khiển xe quay đầu, đâm vào Trung úy Vũ Xuân Thắng đang đứng trước đầu xe, làm Trung uý Thắng bị hất văng lên trên nắp capo.

Mọi người hô dừng xe, nhưng bị cáo Tùng vẫn điều khiển xe đi khoảng 10 mét; lúc này Trung úy Thắng bị ngã xuống đường.

Tùng tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy đến khu vực giao nhau giữa đường Trần Phú và đường Triều Dương thì bị khống chế, bắt tại chỗ.

Tại phiên tòa, bị cáo Tùng thừa nhận hành vi vi phạm và bị TAND TP Móng Cái tuyên phạt 2 năm tù giam.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news