Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự thông tin mới nhất vụ bắt Nhâm Hoàng Khang

Thứ ba, 05/10/2021, 17:16 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự thông tin mới nhất vụ bắt Nhâm Hoàng Khang; Mất hơn 300 triệu đồng sau khi nghe điện thoại của kẻ mạo danh...

Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự thông tin mới nhất vụ bắt Nhâm Hoàng Khang

Chiều 5/10, trao đổi với PV, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02 - Bộ Công an) cho biết, sau khi khởi tố, bắt tạm giam đối với Nhâm Hoàng Khang (34 tuổi, trú tại TP.HCM) hiện nay, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can này.

Ngoài ra, C02 đang làm rõ các hành vi khác có liên quan đến Khang. Sau khi có kết quả điều tra, sẽ thông tin đến báo chí, dư luận.

Về nhân thân của bị can Nhâm Hoàng Khang, tướng Hà cho biết, bị can này từng có 1 tiền án 3 năm tù và đã chấp hành xong án phạt. Khang bị kết tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tin tức pháp luật 24h: Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự thông tin mới nhất vụ bắt Nhâm Hoàng Khang - Ảnh 1

Cũng theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự, sau khi làm rõ được hành vi đe dọa, cưỡng đoạt 400 triệu đồng từ nạn nhân của Nhâm Hoàng Khang, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can.

Thông tin từ Cục cũng cho hay, lợi dụng sơ hở trong việc bảo quản, lưu giữ dữ liệu bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân, Khang đã đột nhập lấy trộm thông tin.

Do vậy, khi nhận được đơn tố cáo, Cục Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác để thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý nghiêm đối tượng này.

Qua khám xét nhà của Nhâm Hoàng Khang tại TP.HCM, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã thu giữ nhiều tài liệu, máy tính liên quan đến hành vi phạm tội.

Mất hơn 300 triệu đồng sau khi nghe điện thoại của kẻ mạo danh

Ngày 5/10, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Công an quận Long Biên đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ người đàn ông bị kẻ mạo danh công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Ngày 1/10, Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên, TP Hà Nội) nhận được đơn trình báo của anh P. (SN 1970; trú tại Long Biên, Hà Nội) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 317 triệu đồng.

Theo đơn trình báo, anh P. nhận được điện thoại từ một người tự xưng là Công an TP Đà Nẵng và thông báo anh P. có quyết định bắt giam liên quan tới đường dây mua bán ma túy và rửa tiền.

Tin tức pháp luật 24h: Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự thông tin mới nhất vụ bắt Nhâm Hoàng Khang - Ảnh 2

Sau đó, kẻ mạo danh này yêu cầu anh P. phải giải trình tài khoản ngân hàng và cung cấp mã OTP. Khi thực hiện theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo, anh P. phát hiện tài khoản bị rút mất 317 triệu đồng. Lúc này anh mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian vừa qua, mặc dù lực lượng chức năng có nhiều cảnh báo về thủ đoạn gọi điện mạo danh các cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn nhiều người sập bẫy của những kẻ lừa đảo.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân đây là thủ đoạn lừa đảo và mọi người cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của những kẻ xấu.

Bắt giữ nhóm đối tượng nổ súng ở quán cơm 0 đồng khiến 1 người bị thương tại Hải Phòng

Công an quận Hồng Bàng, Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng gây ra vụ nổ súng ngày 21/9 tại trước cửa quán cơm 0 đồng trên phố Phạm Bá Trực, khiến 1 người bị thương.Các đối tượng gây ra vụ nổ súng, gồm: Đỗ Mạnh Tuấn (sinh năm 1990, thường trú thôn An Quý, xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo; hiện ở tại xã Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Phạm Văn Cương (sinh năm 1988, thường trú thôn Vĩnh Dương, Trấn Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và Bùi Sơn Tùng (sinh năm 1990, thường trú số 52/52 Nguyễn Tường Loan, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng; hiện ở tại số 1 lô 58 Đoàn Kết, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Tin tức pháp luật 24h: Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự thông tin mới nhất vụ bắt Nhâm Hoàng Khang - Ảnh 3

Trước đó, như VOV đã thông tin, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 21/9, anh Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 1990, thường trú Số 20/33/380 Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng) đang đứng trước quán cơm Từ thiện 0 đồng (địa chỉ số 4 Phạm Bá Trực, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng) thì bị hai thanh niên đi xe máy ngang qua dùng súng bắn vào đùi phải. Nguyễn Quốc Huy bị thương, được đưa vào bệnh viện. Sau khi gây ra vụ việc, hai đối tượng lái xe bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng) đã xác định được 2 đối tượng gây án là Phạm Văn Cương và Bùi Sơn Tùng. Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Cương và Bùi Sơn Tùng khai nhận được Đỗ Mạnh Tuấn thuê bắn, gây thương tích cho anh Nguyễn Quốc Huy.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news