Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Khởi tố tài xế côn đồ, Cụ bà 75 tuổi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp

Thứ ba, 26/01/2021, 12:03 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 26/1/2021: Khởi tố tài xế côn đồ ở ngã tư Nguyễn Trãi; Cụ bà 75 tuổi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp....

Khởi tố tài xế côn đồ ở ngã tư Nguyễn Trãi

Chiều ngày 25/1, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra định khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Long (SN 1973, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) để điều tra, làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Empty
Empty

Vào ngày 22/1, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi trên.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận, tối 31/12/2020, anh ta cùng gia đình đi trên xe ô tô nhãn hiệu Toyota BKS 29C - 583.95 di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến.

Khi đến đoạn lối rẽ quay đầu xe ở đường Nguyễn Trãi, ô tô của Long gặp sự cố nên tài xế này dừng xe lại.

Lúc này, anh T.A (SN 1995, ở TP.HCM, hiện trú tại Chung cư số 82 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) lái ô tô đi phía sau xuống xe và nhắc nhở Long. Sau đó, hai bên xảy ra chửi bới dẫn đến việc Long đánh anh T.A.

Cụ bà 75 tuổi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở Hải Phòng

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết, vừa bắt giữ Đào Thị Phụng, 75 tuổi, ở 1/88 Nguyễn Văn Linh, phường Dư Hàng Kênh để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, vào khoảng 9h30 ngày 20/1, Tổ công tác thuộc Đội CSHS Công an quận Lê Chân kết hợp với Công an phường Cát Dài bắt giữ Đào Thị Phụng, người có hành vi trộm cắp một số thuốc tân dược trị giá khoảng 2,3 triệu đồng tại cửa hàng thuốc số 324A Hai Bà Trưng, Lê Chân.

Empty
Empty

Tại cơ quan điều tra, Đào Thị Phụng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Qua đấu tranh mở rộng, Đào Thị Phụng còn khai nhận trước đó đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố. Cụ bà này chủ yếu nhắm đến các hiệu thuốc hoặc tiệm tạp hóa để ra tay.

Bắt 15 thanh niên trong ngôi nhà với nhiều túi ma tuý đá

Ngày 26/1, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm ma tuý, bắt giữ 15 thanh niên nam nữ để điều tra làm rõ về hành vi chứa chấp, tàng trữ, sử dụng ma tuý.

Trước đó, Công an huyện Long Thành nhận được tin báo tại ngôi nhà cho thuê thuộc tổ 25 (thị trấn Long Thành) có nhiều thanh niên thường xuyên tụ tập, nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đến 2h30 ngày 26/1, Công an huyện Long Thành bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang 15 thanh niên nam nữ đang tàng trữ, chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện có nhiều gói ma túy đá, thuốc lắc và các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Kiểm tra nhanh, xác định 15 đối tượng đều dương tính với các chất ma túy.

Để tránh bị lực lượng công an phát hiện, các phòng ngủ trong ngôi nhà đều được dán cách âm nhằm sử dụng vào mục đích “bay lắc”.

Quý tử ôm bình gas, nhắn tin tống tiền bố

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trịnh Cao Hoàng (SN 1983; trú tại Yên Sở, Hoàng Mai) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, Hoàng là đối tượng có 4 tiền án, 1 tiền sự liên quan đến Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản và thường xuyên nợ nần, xin tiền gia đình để trả nợ.

Empty
Empty

Trước đó, khoảng 21h ngày 2/1/2021, Hoàng vào bếp ăn của gia đình, tháo 1 bình gas rồi mang lên căn phòng trên tầng 2, đóng chặt cửa. Từ trong phòng, Hoàng liên tục kêu gào, nhắn tin cho bố anh ta, đe dọa nếu không cho 700 triệu đồng sẽ kích nổ bình gas. Thuyết phục nghịch tử mãi không được, gia đình đã trình báo cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Sở phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai lập tức đến hiện trường. Một mặt triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng Công an tiếp cận để thuyết phục, vận động đối tượng Hoàng không được thực hiện hành vi manh động. Cuối cùng, đối tượng Hoàng đã mở cửa, nộp lại bình gas và về trụ sở Công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Trịnh Cao Hoàng khai nhận do nợ các đối tượng ngoài xã hội số tiền khoảng 700 triệu đồng nên đã gây sức ép với gia đình để trả nợ hộ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news