Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Lời khai của nghi phạm trong vụ án ở Bắc Giang

Thứ hai, 25/10/2021, 17:15 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Lời khai của nghi phạm trong vụ án ở Bắc Giang; Hải Dương làm rõ trách nhiệm việc để người đang cách ly sang nhà hàng xóm chơi...

Lời khai của nghi phạm sát hại bố mẹ và em gái ở Bắc Giang

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi bị bắt giữ, nghi phạm Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; hộ khẩu tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã thừa nhận việc sát hại 3 người thân vào ngày 22/10. 

Hiếu khai sáng 22/10, hắn đang ở nhà thì chị Trần Thị Thảo (SN 1976, em gái Hiếu) sang chơi. Do mâu thuẫn từ trước, Hiếu và em gái xảy ra cãi vã. Sau đó, hắn nhặt con dao ở đống củi trước nhà rồi sát hại em gái.

Một lúc sau, bà Bùi Thị Hoa (mẹ Hiếu) về nhà và cũng xích mích với con trai. Hiếu ra tay sát hại mẹ, lấy bao tải phủ lên thi thể 2 nạn nhân rồi vào nhà ngồi. Trưa cùng ngày, ông Trần Đình Luật (bố Hiếu) về tới nhà cũng bị con trai chém chết.

Tin tức pháp luật 24h: Lời khai của nghi phạm trong vụ án ở Bắc Giang - Ảnh 1

Sau khi thảm sát bố, mẹ và em gái, Trần Văn Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình bỏ trốn, Hiếu sử dụng xe máy Dream màu nâu, BKS 98H5 - 2868, đội mũ bảo hiểm, mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh.

Trước khi bị bắt giữ, Hiếu di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm đánh lạc hướng lực lượng công an. Cụ thể, Hiếu di chuyển từ Bắc Giang về Hà Nội trong ngày 22/10 và tiếp tục di chuyển về Hà Nam và các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình... Sau đó, hắn bỏ trốn về tỉnh Lào Cai và bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cách hiện trường gây án khoảng 300km.

Được biết, Hiếu có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích, vừa chấp hành xong án phạt và ra tù ngày 13/10.

Nhóm người từ Thanh Hóa vào Đắk Lắk cho vay với lãi suất "cắt cổ" lên đến 360%/năm

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã triệt phá một nhóm đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa vào tỉnh Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi.

Các đối tượng trên gồm: Lê Công Toản (SN 1988); Nguyễn Duy Hoàng (SN 1992); Lường Đình Nam (SN 1992) và Lê Thị Hạnh (SN 1986, cùng tạm trú ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Tin tức pháp luật 24h: Lời khai của nghi phạm trong vụ án ở Bắc Giang - Ảnh 2

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2021, bọn chúng từ tỉnh Thanh Hoá vào TP Buôn Ma Thuột mở 2 tiệm cầm đồ để hoạt động kinh doanh cầm đồ gồm: Tiệm cầm đồ “H68” tại số 162 Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột và Tiệm cầm đồ “12H AM” tại số 182 Phan Bội Châu, TP Buôn Ma Thuột.

Sau đó, nhóm đối tượng trên đã tổ chức hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi với lãi suất từ 109,5%/năm đến 360%/năm cho khoảng 150 người cầm cố, thế chấp tài sản để vay tiền với tổng số tiền cho vay là hơn 4,3 tỷ đồng.

Khám xét các địa điểm mà nhóm này hoạt động, cơ quan công an đã thu giữ  3  xe ô tô, 29  xe máy, 83 triệu đồng, 2 CPU, 14 điện thoại di động các loại và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Hải Dương: Làm rõ trách nhiệm việc để người đang cách ly sang nhà hàng xóm chơi

Ngày 25/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở ngành, huyện thị thành trên địa bàn tăng cường hướng dẫn, giám sát người về từ các vùng dịch cấp độ 2, cấp độ 3 và cấp độ 4.

Đồng thời, yêu cầu người dân khi về địa phương phải khai báo với trạm y tế xã, phường, thị trấn, thông báo với chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp.

Tăng cường hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng thành viên đối với việc kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn phụ trách.

Tin tức pháp luật 24h: Lời khai của nghi phạm trong vụ án ở Bắc Giang - Ảnh 3

Các huyện chỉ đạo việc tổ chức tiếp nhận, quản lý, theo dõi, giám sát chặt những người thuộc diện cách ly tại nhà. Không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Chỉ thực hiện việc cách ly tại nhà khi gia đình đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Các trường hợp không đảm bảo phải cách ly tập trung hoặc cưỡng chế cách ly tập trung. Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định phòng dịch.

Chủ tịch tỉnh Hải Dương yêu cầu BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 huyện Thanh Miện cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc quản lý cách ly tại nhà đối với người từ các vùng dịch về thôn Liên Đông, xã Hồng Quang.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news