Tin mới

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 28/1/2019

Thứ hai, 28/01/2019, 14:03 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 28/1/2019, cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 28/1/2019.

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 28/1/2019: Nam thanh niên đánh tài xế taxi chấn thương sọ não vì từ chối chở, danh tính hai đối tượng hành hung dã man phóng viên VTV...

Nam thanh niên đánh tài xế taxi chấn thương sọ não vì từ chối chở

Ngày 28/1, Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Quang Trường (25 tuổi, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Quang Trường tại cơ quan công an.

Đầu tháng 12/2018, Trường thuê anh Lê Quốc Dinh (25 tuổi) chở taxi từ xã Tiên Hiệp lên huyện Bắc Trà My nhưng bị khước từ. Tài xế lo ngại do biết Trường nhiều lần tổ chức đánh nhau.

Bực tức, Trường tìm đến nơi ở trọ của Dinh và đánh vào mặt cho tới khi có người can ngăn. Trường sau đó gọi nhiều người đến khống chế Dinh đưa ra khu vực hoang vắng đánh gây chấn thương sọ não rồi bỏ đi. Nạn nhân nằm một mình và được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Danh tính hai đối tượng hành hung dã man phóng viên VTV

Sáng 28/1, thông tin trên Người lao động, Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã rút hồ sơ vụ việc từ Công an phường Nguyễn Trãi để điều tra việc phóng viên Hoàng Đình Chiểu (59 tuổi), là phóng viên VTV thường trú tại tỉnh Kon Tum bị đánh dã man sau khi báo tin cho chính quyền phường Ngô Mây (TP Kon Tum) bắt "đất tặc".

Nhà báo Hoàng Đình Chiều bị hành hung. Ảnh: Người lao động

Qua điều tra, lãnh đạo Công an TP Kon Tum xác định 2 đối tượng hành hung nhà báo Hoàng Đình Chiểu có liên quan đến doanh nghiệp khai thác cát, sỏi, đất đá trên địa bàn. Các đối tượng này ở địa bàn TP Kon Tum, có thân nhân, người quen ở địa phương, nên sẽ rất khó trốn thoát.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Xuân Ninh, Phó Chủ tịch UBND TP Kon Tum, đã yêu cầu lực lượng Công an nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc. Nếu có yếu tố "xã hội đen" hành hung nhà báo hoạt động tác nghiệp đúng pháp luật thì phải xử lý nghiêm.

Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an hầu tòa cùng Vũ 'nhôm'

Sáng 28/1, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") cùng các bị cáo Bùi Văn Thành (cựu thứ trưởng Bộ Công an), Trần Việt Tân (cựu thứ trưởng Bộ Công an), Phan Hữu Tuấn (cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, tức Tổng cục V, Bộ Công an), Nguyễn Hữu Bách (cựu phó cục trưởng) về hai tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu thứ trưởng Trần Việt Tân (chính giữa). Ảnh: Trí thức trẻ

Phiên tòa do thẩm phán Trương Việt Tòa làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong ba ngày, 28-30/1. An ninh được thắt chặt với ba lớp bảo vệ. Hàng rào sắt được dựng quanh khu vực cổng TAND Hà Nội, cách hàng tường bao gần 3m.

Đây là lần thứ ba Vũ "Nhôm" hầu tòa và lần thứ hai bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND Hà Nội. Năm 2018, Vũ "Nhôm" bị TAND Cấp cao phạt 8 năm tù vì cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Cũng trong vụ án này, Phan Hữu Tuấn bị phạt 7 năm tù, Nguyễn Hữu Bách nhận án 6 năm tù về cùng tội danh.

Nghệ An: Mạo danh phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Ngày 28/1, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết trên Công Lý, đang tạm giữ Nguyễn Huy Hoàng (44 tuổi, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi tống tiền doanh nghiệp.

Trước đó, trưa 27/1, Công an xã Nam Thái phối hợp với Công an huyện Nam Đàn bắt giữ Nguyễn Huy Hoàng đang nhận tiền của một doanh nghiệp chuyên khai thác đất.

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Công Lý

Khi bị bắt, Hoàng xuất trình 1 giấy giới thiệu do tạp chí có văn phòng tại Nghệ An cung cấp. Tuy nhiên, lãnh đạo tạp chí này cho hay, trong danh sách các CTV, PV thường trú, văn phòng thường trú các cơ quan báo chí ở Nghệ An và Hà Tĩnh không có ai tên Nguyễn Huy Hoàng, theo VTC News.

Chiều cùng ngày, Hoàng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Công an huyện Nam Đàn để phục vụ công tác điều tra. Được biết, số tiền Hoàng đã chiếm đoạt của doanh nghiệp là 11 triệu đồng. Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục làm rõ.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news