Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Nam thanh niên đổ xăng đốt quán trà chanh, Khởi tố giang hồ mạng Ngọc 'Rambo'

Thứ tư, 30/12/2020, 11:48 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 30/12/2020: Nam thanh niên đổ xăng đốt quán trà chanh; Khởi tố tạm giam giang hồ mạng Ngọc 'Rambo'...

Nam thanh niên đổ xăng đốt quán trà chanh

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 20h15 phút ngày 29/12 tại cửa hàng trà chanh của anh Nguyễn Văn Chinh (trú ở Đường Yên Phúc, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, Nguyễn Đức Anh (SN 2000, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông) có mang xăng loại 20 lít đổ ra nền quán nhà anh Chinh rồi châm lửa đốt.

Lúc này anh Chính cùng bạn đang ngồi ăn cơm phát hiện sự việc liền bỏ chạy ra đường. Sau khi châm lửa đốt quán, Đức Anh đã nhanh chóng bỏ đi.

Ngay sau đó, Công an quận Hà Đông đã tạm giữ Nguyễn Đức Anh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thầy cúng lừa đảo hơn 500 triệu đồng

Ngày 30/12, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Dương Văn Minh (SN 1989, trú ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thông tin, Minh vốn làm nghề thầy cúng và mở cửa hàng bán cơm chay. Thời gian gần đây, Minh tiếp cận làm quen nhiều người và tự xưng mình là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Kinh Đô có trụ sở đóng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Minh sau đó sử dụng con dấu giả, lập hợp đồng giả để lôi kéo nhiều người các xã trên địa bàn huyện Quảng Xương tham gia góp vốn kinh doanh, rồi chiếm đoạt tài sản của những người này.

Để lừa đảo tinh vi, Minh còn đặt trên mạng mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lập hợp đồng chuyển nhượng bán lô đất "ảo" này cho anh Nguyễn Thế Quang (SN 1989 ở xã Quảng Thịnh) để chiếm đoạt 80 triệu đồng tiền đặt cọc. Khi đang giao dịch bán lô đất ảo này, Minh đã bị Công an huyện Quảng Xương phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Dương Văn Minh khai nhận do nợ nần quá nhiều nên đã nghĩ ra chiêu trò làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để mua bán, đồng thời tự xưng là Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Kinh Đô để lừa đảo. Đến thời điểm bị bắt, Minh đã lừa chiếm đoạt 550 triệu đồng của một số người trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Khởi tố, tạm giam giang hồ mạng Ngọc 'Rambo' cùng 2 đồng phạm

Ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án "Bắt, giữ người trái pháp luật", khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (tức Ngọc "Rambo", SN 1989, trú tại xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Đồng thời, Lê Thanh Ngọc cũng bị tạm giam để phục vụ việc điều tra, mở rộng vụ án.

Công an cũng khởi tố hai bị can khác với cùng tội danh, gồm Phùng Văn Hùng (22 tuổi, trú tại Bắc Giang) và Hoàng Trung Dũng (30 tuổi, trú tại Hòa Bình).

Ngày 16/8, Lê Thanh Ngọc và Phùng Văn Hùng có hành vi đe dọa, ép buộc và giữ người trái phép đối với em Nguyễn Trường A (SN 2004, trú tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Ngọc "Rambo" và Hùng quay video, đăng tải lên kênh YouTube.

Cơ quan chức năng thu giữ 1 điện thoại di động, 4 cây máy tính liên quan đến vụ việc để phục vụ điều tra.

Nữ bị can trốn 2 lệnh truy nã sa lưới sau hơn 20 năm

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp Công an phường Tân Phong, TPHCM bắt giữ đối tượng bị truy nã sau hàng chục năm lẩn trốn.

Đối tượng bị bắt là Phùng Thị Hiền (SN 1958, trú tại số 6, Hồng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Hiền là đối tượng trốn truy nã 25 năm về tội “Buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới” theo Lệnh truy nã số 740 ngày 22/6/1995 của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh và trốn truy nã 20 năm về tội “Trốn thuế” theo Lệnh truy nã số 66 ngày 28/12/2000 của Công an TP Hải Phòng.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news