Tin mới

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 17/4/2019

Thứ tư, 17/04/2019, 13:50 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 17/4/2019: Hai thầy tu giả dùng tiền âm phủ lừa đảo lĩnh án...

Hai thầy tu giả dùng tiền âm phủ lừa đảo lĩnh án

Ngày 17/4, TAND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên phạt Nguyễn Duy Phong (32 tuổi) ba năm tù và Đỗ Văn Hiền (47 tuổi, cùng quê Tiền Giang) 2 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, cuối năm 2018, Phong cạo trọc đầu, khoác áo nâu đi bán nhang dạo. Gã "phán" người phụ nữ vừa phá thai ở thị xã Long Khánh (Đồng Nai) bị "vong theo" và phải mời thầy về cúng.

Phong (trái) và Hiền tại tòa.

Được đồng ý, Phong rủ Hiền đến nhà người phụ nữ "đuổi vong". Hiền bảo chủ nhà đưa 39,5 triệu đồng rồi lấy giấy bọc lại và yêu cầu cất tiền vào tủ sau 3 ngày mới lấy ra làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn. Khi làm lễ cúng, cả hai đánh tráo cọc tiền âm phủ mua ở quầy tạp hóa.

Hai bị cáo còn được gia chủ đưa một triệu đồng tiền công, 5 triệu đồng để mua am thờ.

Cùng thủ đoạn, cả hai tráo 79 triệu đồng của người phụ nữ ở thị xã Phú Mỹ. Nạn nhân lúc bưng chiếc đĩa đựng tiền âm phủ cất vào tủ, nghi ngờ lén mở tấm vải đậy lên xem và báo công an.

Gã đàn ông miền Tây giả gái cướp tiệm vàng

Ngày 17/4, Công an thị xã Tân Châu (An Giang) tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Phương (38 tuổi, ở tại địa phương) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Trưa hôm qua, tiệm vàng ở phường Long Châu chỉ có bà chủ 51 tuổi trông coi. Phương mặc quần áo khoác nữ đỏ trùm đầu, đội nón bảo hiểm xanh, đeo khẩu trang, mang balô xông vào quật ngã chủ tiệm, rồi chích điện.

Phương lúc cướp tiệm vàng bị camera ghi hình.

Nạn nhân giả vờ ngất xỉu. Phương hốt tiền và vàng trong các ngăn tủ bỏ vào balô đeo trước ngực. Lợi dụng kẻ cướp không để ý, chủ tiệm chạy ra đường kêu cứu. Phương đuổi theo và tiếp tục đè bà này xuống chích điện.Người dân xung quanh nghe tiếng hô hoán liền bao vây, bắt giữ tên cướp. Tổng giá trị tài sản bị cướp trong tiệm vàng trên 500 triệu đồng, trong đó có 70 triệu đồng tiền mặt được thu giữ.

Kẻ sát hại nữ MC đám cưới ở miền Tây lĩnh án tử

TAND tỉnh An Giang ngày 16/4 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Minh Thanh (21 tuổi, quê huyện Châu Thành) mức án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, tối 26/11/2018, trong lúc dự đám cưới nhà nguời quen tại huyện Thoại Sơn, Thanh gặp và làm quen với cô dẫn chương trình 33 tuổi (quê Hòn Đất, Kiên Giang).

Đến khuya, khi nữ MC ra về, gã bám theo rủ đến khu đất trống tâm sự, rồi đòi quan hệ tình dục nhưng bị từ chối. Bực tức, Thanh đánh và dìm chết chị này dưới mương nước. Gã cởi quần áo của nạn nhân ném vào bụi cỏ, kéo thi thể sang con mương khác, dìm xuống và lấy tấm bêtông đè lên.

Hắn lấy điện thoại và xe máy của nạn nhân. Sau khi bán chiếc xe, Thanh trở lại Bình Dương làm công nhân, một tuần sau thì về quê đầu thú.

HĐXX nhận định, hành vi giết người của bị cáo vô cùng độc ác, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần thiết phải cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Nam sinh mồ côi nghi bị cậu ruột đánh chấn thương sọ não đã tử vong

Sáng ngày 17/4, công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên GĐ&XH, sau 5 ngày cấp cứu, nam sinh Nguyễn Hữu Th. (16 tuổi, trú tại xóm Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 20h ngày 16/4. Công tác khám nghiệm tử thi được cơ quan chức năng tiến hành ngay trong đêm.

Hiện, cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định pháp y để củng cố hồ sơ, qua đó, xác định được tội danh đối với những người liên quan.

Trước đó như tin đã đưa, vào khoảng 19h30 ngày 12/4, em Nguyễn Hữu Th. được người nhà phát hiện bất tỉnh trên vũng máu, trên má có vết thương rất sâu, chấn thương não.

Ngay sau đó em Th. được người thân đưa vào bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu sau đó chuyển Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, không thể điều trị tiếp nên nạn nhân được bệnh viện trả về.

Liên quan sự việc, nhiều nguồn tin cho hay trên GĐ&XH, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do em Th. có lấy của ông Nguyễn Trọng Đ. (cậu ruột em Th.) 200.000 đồng nên bị ông Đ. đã đánh cháu dẫn đến nguy kịch. Trao đổi với PV, ông Đ. cũng không phủ nhận điều này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news