Tin mới

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 4/4/2019

Thứ năm, 04/04/2019, 14:08 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 4/4/2019: Người chồng bị phạt 19 năm tù vì đoạt mạng vợ trong bữa cơm...

Người chồng bị phạt 19 năm tù vì đoạt mạng vợ trong bữa cơm

Bản án ngày 4/4 của TAND tỉnh Hà Tĩnh xác định, khoảng 18h ngày 16/9/2018, Nguyễn Thành Nam (27 tuổi, trú xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân) tới nhà bạn uống rượu. Khi vợ là Mai Thị Bảo Chi (17 tuổi) gọi điện thoại rủ đến nhà mẹ vợ ăn cơm, Nam bảo 30 phút nữa sẽ tới.

Một tiếng sau, thấy chồng đến muộn, Chi trách móc "nói về sớm cũng không thực hiện được, để mẹ và vợ phải chờ". Nam bực tức đáp "đừng cằn nhằn nhiều" rồi cầm chiếc kéo đang dùng cắt bánh xèo ở giữa mâm để tấn công vợ.

Nam cầm dao định tự tử, song người nhà kịp can ngăn. Đêm cùng ngày, vợ Nam đã tử vong.

Tại phiên tòa hôm nay, Nam hối hận, xin lỗi gia đình. Nhận định, hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, coi thường tính mạng người khác, tòa tuyên phạt Nam 19 năm tù về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Cô gái bị tạm giữ vì liên quan đến thi thể phát hiện ở bãi rác

Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ngày 3/4 đã tạm giữ Trần Thị Uyên (28 tuổi, ở phường Tân Xuân) để điều tra sự việc thi thể bà Lê Thị Liên (71 tuổi) được phát hiện ở bãi rác, sáng hôm trước.

Bước đầu, Uyên khai là con nuôi của bà Liên. Cô cho biết mẹ nuôi bị bệnh nặng và sức khỏe yếu đã lâu. Mấy ngày trước, bà bị trượt chân té nên cô chăm sóc mẹ tại nhà. Cách đây ba hôm, bà không qua khỏi do chấn thương và sức khỏe suy kiệt.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường nơi thi thể bà Liên được phát hiện.

Thấy mẹ nuôi chết trong nhà, Uyên hoảng sợ không biết cách xử lý. Khuya hôm đó, cô bỏ bà Liên vào chiếc chiếu, cuốn lại, sau đó chở ra bỏ ở bãi tập kết rác trên đường Nguyễn Huệ, cách nhà khoảng hai km.

Bà Liên sau đó được người dân đi gom rác phát hiện trong trang phục màu cam, thi thể có nhiều vết thương bầm tím.

Tổng giám đốc công ty bán 121 lô đất 'ma' ở Đà Nẵng bị bắt

Tối 3/4, Phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Quảng Đà (Công ty Quảng Đà) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, thời gian qua công ty Quảng Đà (địa chỉ số 155 đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã giới thiệu và nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ mua đất nền dự án "khu dân cư Nam Cầm Lệ" và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân (phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ).

Bà Thuận nghe công an đọc lệnh bắt giam chiều 3/4.

Trong cơn sốt đất ở Đà Nẵng, những lô đất ở khu vực này được Công ty Quảng Đà rao bán với giá trên 2 tỷ đồng (diện tích từ 100 m2). Những người muốn mua đất nền phải đặt cọc từ 500 đến 800 triệu đồng. Trong đó người đặt cọc nhiều nhất là 12 lô, với số tiền 6 tỷ đồng.

Ngày 14/1, công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Quảng Đà. Trong thời gian này, bà Thuận được cho là vẫn tiếp tục rao bán và nhận tiền cọc của nhiều lô đất khác ở dự án "ma" này.

Giám đốc công ty bảo vệ ở Bà Rịa - Vũng Tàu thuê giang hồ đánh người

Ngày 3/4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam Võ Phi Hòa (38 tuổi, quê Quảng Bình, Giám đốc Công ty bảo vệ Long Hải VN, ở phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Em ruột Hòa và 4 nghi can liên quan cũng bị khởi tố với cùng tội danh.

Theo điều tra, cuối năm 2018, do không đáp ứng yêu cầu bảo vệ và đòi tăng giá dịch vụ nên Hòa bị công ty ở xã Tóc Tiên chấm dứt hợp đồng.

Đối tượng Võ Phi Hòa.

Cho rằng công ty bảo vệ của ông Phạm Văn Bồng (54 tuổi) nhảy vào tranh giành, Hòa sai hai đàn em thân tín thuê giang hồ đánh người của đối thủ dằn mặt.

Khi ông Bồng dẫn nhóm bảo vệ đến nhận việc, băng do anh em Hòa thuê ập đến dùng rựa, mã tấu chém gục hai người gây tổn thương trên 50% sức khỏe.

Đối tượng cầm dao đâm loạn xạ ở quán nhậu khiến một người tử vong

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 20h ngày 3/4, tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Vào thời nói trên, nhóm người gồm 3 nam, 1 nữ vào một quán nhậu trên địa bàn, được vài phút thì bất ngờ có một thanh niên đi xe máy chạy vào quán cầm dao đâm loạn xạ.

Vụ việc đã khiến anh Dương Đình Thao (SN 1982, trú xóm Thuần Phát, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình) gục tại chỗ được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, hung thủ đã cầm dao chạy trốn và để lại chiếc xe máy tại hiện trường.

Hiện trường vụ án mạng.

Nhận được thông tin, Công an xã Điềm Thụy đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã nhanh chóng xuống hiện trường điều tra làm rõ. Sau đó, đối tượng gây án đã ra đầu thú. Nghi phạm được xác định là Hoàng Văn Sự (SN 1988, trú xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, Bắc Giang).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news