Tin mới

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất ngày 28/3/2019

Thứ năm, 28/03/2019, 14:10 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất ngày 28/3/2019: Án phí vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên bị đọc nhầm hơn 70 tỷ...

Án phí vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên bị đọc nhầm hơn 70 tỷ

Ngày 28/3, thẩm phán Nguyễn Văn Xuân - Chủ tọa phiên xử ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo (46 tuổi) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên) xác nhận do "quá mệt" nên đọc nhầm án phí các đương sự phải nộp.

Thẩm phán Xuân đọc bản án chiều 27/3 trong gần 3 giờ.

"Bản án rất dài, tôi đọc trong gần ba tiếng. Khi phát hành bản án, số tiền án phí các bên phải nộp sẽ chính xác - dựa vào cách tính theo luật định", ông Xuân nói và cho biết cụ thể bà Thảo phải nộp khoảng 3,4 tỷ; ông Vũ nộp hơn 4,7 tỷ.

Về vấn đề này, phía ông Vũ đã làm việc với tòa để làm rõ sự nhầm lẫn.

Bốn bị can cắt song sắt ô thông gió trốn khỏi nhà tạm giữ

VKSND tỉnh Kon Tum ngày 28/3 cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường nơi bốn bị can trốn khỏi Nhà tạm giữ Công an huyện Đăk Tô.

Tuần trước, Công an huyện phát hiện bốn bị can cắt song sắt ô thông gió đào thoát.

Các bị can gồm: Phạm Văn Sơn (43 tuổi, quê Hải Dương) - có 8 tiền án, đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Thủ Đức - Bộ Công an, được trích xuất về Nhà tạm gi huyện Đăk Tô đđiều tra hành vi Trộm cắp tài sản; cùng ba bị can người địa phương là Phan Trường Vinh (28 tuổi, bđiều tra hành vi Trộm cắp tài sản), A Mến (19 tuổi) và A Thế (25 tuổi) bđiều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Công an TP HCM vây bắt ôtô chở gần 900 bánh ma túy

Đội CSGT An Sương cùng lực lượng 363 Công an TP HCM khuya 27/3 phát hiện xe tải (biển số tỉnh Thái Nguyên) nghi vấn tại khu vực ngã tư An Sương, huyện Hóc Môn, nên chặn lại kiểm tra.

Nhiều thùng carton chứa gần 900 bánh ma tuý (nghi là heroin), nặng hơn 300 kg, được tìm thấy. Nghi can người nước ngoài và lái xe bị khống chế.

Gần 900 bánh ma túy tại trụ sở công an.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Trưởng Phòng tham mưu) cho biết lãnh đạo Công an TP HCM đang chỉ đạo các trinh sát khám xét hàng loạt địa điểm nghi vấn tại vùng ven Sài Gòn.

Theo Công an TP HCM, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đang diễn biến phức tạp, nhất là khi thành phố có dấu hiệu trở thành vùng trung chuyển ma túy từ nước ngoài vào sau đó đưa đi các khu vực.

Gã thanh niên phạm tội hiếp dâm được miễn trách nhiệm hình sự

TAND TP Cần Thơ ngày 27/3 xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Lưu Hồi Tôn (22 tuổi, quê Kiên Giang) về tội Hiếp dâm.

Theo hồ sơ, Tôn là sinh viên đại học ở Cần Thơ. Khuya 11/6/2018, sau khi nhậu, Tôn về nhà trọ ở quận Ninh Kiều để thay quần áo thì thấy cô gái 24 tuổi đang ở tầng một nhà bên cạnh nên nảy sinh ý định đồi bại.

Tôn khỏa thân trèo sang ban công nhà cô hàng xóm thì bị người này phát hiện, tri hô. Nhưng gã sinh viên vẫn lao đến vật nạn nhân xuống nền gạch, ép quan hệ tình dục.

Bị cáo Nguyễn Lưu Hồi Tôn tại toà.

Cô gái chống cự quyết liệt, đạp "yêu râu xanh" khiến gã hoảng sợ bỏ chạy lên phòng ở tầng hai nằm ngủ đến khi cảnh sát đến áp giải.

Đầu tháng 1, TAND quận Ninh Kiều xử sơ thẩm, tuyên phạt Tôn hai năm tù về tội Hiếp dâm.

Sau đó, Tôn bồi thường cho bị hại và người này đã gửi đơn xin rút toàn bộ yêu cầu truy tố đối với kẻ có hành vi cưỡng hiếp mình. Đồng thời, bị cáo cũng kháng cáo xin được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định đây và tình tiết mới nên chấp nhận kháng cáo của Tôn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news