Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Thanh niên dựng chuyện bị cướp, Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ

Thứ ba, 13/07/2021, 16:31 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Thanh niên dựng chuyện bị cướp; Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ; Bắt chủ quán và nhóm người dùng ma túy trong quán karaoke ở Hà Nội...

Thanh niên dựng chuyện bị cướp rồi đi trình báo công an

Ngày 13/7, Công an TX. Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, hiện đơn vị này đang lập hồ sơ để xử lý các hành vi "Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền" và "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội, gây hoang mang trong nhân dân" đối với 2 thanh niên Nguyễn Văn Sang (SN 1993, trú xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân) và  N.T.M.T (trú tại xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ).

Công an thông tin, trước đó vào ngày 11/7, Sang đến Công an thị xã Hồng Lĩnh trình báo về việc vào chiều cùng ngày, Sang đi rút tiền tại cây ATM khu vực ngã tư thị xã rồi đi về theo đường Nguyễn Nghiễm.

Thanh niên dựng chuyện bị cướp rồi đi trình báo công an. Ảnh Trí thức trẻ
Thanh niên dựng chuyện bị cướp rồi đi trình báo công an. Ảnh Trí thức trẻ

Khi đi đến đoạn đường trước chùa Đại Hùng (thuộc tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu), Sang bị 2 đối tượng nam đi trên một xe mô tô ép xe dừng lại. Đối tượng ngồi sau đã xuống xe cầm 1 con dao dí sát vào người gây ra một số vết xây xát, rách áo rồi đe dọa và lấy đi một chiếc ví bên trong có 13 triệu đồng cùng một số giấy tờ rồi lên xe tẩu thoát theo hướng ngược lại.

Tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh. Tuy nhiên quá trình điều tra xác định lời khai của người bị hại có nhiều mâu thuẫn với các thông tin, tài liệu thu thập được.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm việc với Nguyễn Văn Sang. Trước những tài liệu, căn cứ, lập luận logic, Nguyễn Văn Sang đã thừa nhận do có vay một khoản tiền trước đó, hiện không có khả năng trả nên dựng chuyện bị cướp.

Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành triệu tập, làm việc đối với  N.T.M.T làm rõ hành vi vi phạm. N.T.M.T. sau đó đã tự gỡ bỏ bài viết, đính chính lại thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ đồng ở Đà Nẵng

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Đường dây cá độ bóng đá này do Nguyễn Anh Tùng (37 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cầm đầu.

Ngoài Tùng, cơ quan công an bắt giữ 4 người khác là Đặng Ngọc Thịnh (37 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Phan Trường Thanh (46 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Võ Quang Hiển (38 tuổi, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và Phạm Văn Độ (50 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Tin tức pháp luật 24h: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ đồng ở Đà Nẵng. Ảnh VTC News
Tin tức pháp luật 24h: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ đồng ở Đà Nẵng. Ảnh VTC News

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2/2020, Nguyễn Anh Tùng nhận 1 tài khoản cá độ Super Master có giá trị 500 nghìn USD (quy ước 1 USD = 10 nghìn đồng) từ một đầu mối bên trên để hoạt động cá độ bóng đá.

Qua đấu tranh, bước đầu cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc của đường dây này lên tới hàng trăm tỷ đồng. Riêng trong thời gian từ 1/4/2021 đến nay, đã có gần 41.000 lượt người chơi cá cược trong đường dây này với tổng số tiền đánh bạc khoảng 55 tỷ đồng.

Bắt chủ quán và nhóm người dùng ma túy trong quán karaoke ở Hà Nội

Ngày 12/7, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự các trường hợp Đinh Văn Hùng (SN 1995), Đinh Văn Quý (SN 1995), Bùi Quốc Ngọc (SN 1995), Đặng Đình Thọ (SN 1995; cùng trú tại Hùng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồng thời tạm giữ hình sự Quách Thành Đạt (SN 2003; trú tại: Cam Nông, Con Cuông, Nghệ An) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 0h30 ngày 6/7, Tổ công tác của Công an huyện Mỹ Đức tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke tại xóm 4 xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1,986 gam Ketamine, 3 đĩa sứ, 3 thẻ nhựa, cùng các đồ vật khác liên quan. Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tin tức pháp luật 24h: Bắt chủ quán và nhóm người dùng ma túy trong quán karaoke ở Hà Nội. Ảnh Vietnamnet
Tin tức pháp luật 24h: Bắt chủ quán và nhóm người dùng ma túy trong quán karaoke ở Hà Nội. Ảnh Vietnamnet

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Mỹ Đức đã bắt giữ 4 đối tượng (cùng trú tại Hùng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội nêu trên) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời bắt giữ Quách Thành Đạt (SN 2003; trú tại Cam Nông, Con Cuông, Nghệ An) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khởi tố vụ án vợ chồng chủ tiệm cắt tóc mắc Covid-19

Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người liên quan đến việc vợ chồng chủ tiệm cắt tóc Anh Khoa mắc Covid-19 và lây nhiễm cho một số người.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 16/6, anh Nguyễn Đăng Khoa (44 tuổi, chủ tiệm cắt tóc) và chị Đặng Thị Thơm (34 tuổi, vợ anh Khoa) đã tự ý mở cửa tiệm cắt tóc, bất chấp lệnh cấm của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Hành động này dẫn đến hậu quả là anh Khoa, chị Thơm cùng một số khách hàng nhiễm Covid-19. Cơ quan chức năng xác định thiệt hại phát sinh trong công tác phòng chống dịch ở vụ việc này là hơn 100 triệu đồng.

Điểm d, khoản 1, Điều 295 Bộ luật hình sự 2015 quy định người phạm tội Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng sẽ đối diện mức án tối đa là 5 năm tù.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news