Tin mới

Tin tức thời sự 24h: Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, Tin mới về dịch Covid-19

Thứ hai, 03/08/2020, 10:57 (GMT+7)

Cập nhật những tin tức thời sự mới nhất, nóng nhất ngày 3/8: Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Nhiều bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng,...

Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương, hiện nay, ngày 3/8, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ đang hoạt động mạnh.

Dự báo: Do ảnh hưởng của của dải hội tụ nhiệt đới phân tích trên nên từ nay đến ngày 05/8 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt; khu vực Việt Bắc và Đông Bắc có mưa to đến rất to 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Ảnh internet

Cảnh báo: Từ đêm 05 đến ngày 08/8, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam được thiết lập kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực Bắc Bộ nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày 05/8 có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng

Sáng 3/8, theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, trong số bệnh nhân Covid-19 của Việt Nam, 9 người đang trong tình trạng nguy kịch. Những bệnh nhân này đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Ảnh minh họa

Trong các bệnh nhân này, 6 người phải thở máy xâm nhập, điều trị tích cực và can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Các bệnh nhân này có độ tuổi từ 50-70, đang điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm như đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim, suy thận mạn tính...

Ngoài ra, sức khỏe 2 bệnh nhân trong tình trạng nặng tại Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quảng Nam. Các cơ sở điều trị cũng ghi nhận 20 bệnh nhân tiên lượng nặng.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, hiện tất cả bác sĩ giỏi được huy động để điều trị cho các bệnh nhân nặng và nguy kịch. Mọi diễn biến của bệnh nhân đều được theo dõi sát, điều hành qua Trung tâm quản lý điều hành hỗ trợ trực tuyến chẩn đoán và điều trị Covid-19 đặt tại Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

Hiện các bệnh nhân Covid-19 tại nước ta được điều trị tại 16 bệnh viện trong cả nước. Các cơ sở đang điều trị nhiều bệnh nhân Covid-19 như Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (32 bệnh nhân), Bệnh viện Đà Nẵng (27 bệnh nhân), Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu (23 bệnh nhân), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (23 bệnh nhân).

Ca thứ 6 mắc Covid-19 tử vong ở tại Việt Nam

Tối ngày 02/8/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19.

Bệnh nhân 429 (BN 429), nữ, 53 tuổi. Tiền sử: Suy tim, suy thận mạn 5,5 năm, đái tháo đường type 2. Từ ngày 19/7/2020 – 30/7/2020, bệnh nhân điều trị tại Khoa Nội thận Bệnh viện Đà Nẵng, chạy thận tuần 3 lần.

Ngày 27/07, bệnh nhân xét nghiệm dương tính với SARS- CoV- 2 nên được chuyển sang Khoa Y học Nhiệt đới của Bệnh viện Đà Nẵng lúc 23h30 cùng ngày. Ngày 31/7, bệnh nhân tỉnh, thở oxy qua kính. Ngày 01/8, 1h00: bệnh nhân tỉnh, khó thở; 12h30: suy hô hấp, phải đặt nội khí quản cấp cứu. Ngày 02/8, 9h00: bệnh nhân lọc máu liên tục, thở máy; 16h: bệnh nhân mạch chậm đe dọa ngưng tim; 16h30: hồi sức thất bại, bệnh nhân tử vong.

Chẩn đoán tử vong: Suy tim cấp, nhồi máu cơ tim, suy thận mạn, đái tháo đường type 2 và COVID-19.

Đà Nẵng phong tỏa thêm bệnh viện và một khu dân cư

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng đã có quyết định áp dụng biện cách ly phong tỏa đối với thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Đây là khu dân cư thứ 2 ở Đà Nẵng bị phong tỏa.

Vùng thiết lập phong tỏa tính từ ranh giới thôn này giáp với thôn Nam Sơn, Lệ Sơn 2, Lệ Sơn Bắc ( xã Hòa Tiến) và Điện Hòa (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), từ tối 2/8 đến tối ngày 16/8.

Bệnh viện Đa khoa quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Ảnh VTC News

Hiện nay, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, ghi nhận có 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong đó có 2 bệnh nhân được xác định lây lan trong cộng đồng.

Đến nay, Đà Nẵng đã phong tỏa 5 điểm bệnh viện và khu dân cư. Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ 100% cán bộ y bác sĩ. Cả thành phố có đến hàng chục ngàn trường hợp F1 phải cách ly.

Xuất hiện 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng đang mang thai

Trong số các ca nhiễm Covid-19 mới công bố, có 2 nữ bệnh nhân đang mang thai.

Cụ thể, BN 569 tên N.T.N.A (nữ, 35 tuổi, địa chỉ tổ 29, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), đang mang thai ở tuần thứ 35.

Từ ngày 15 – 21/7, BN được chồng chở bằng xe máy đến điều trị tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện (BV) Đà Nẵng. Ngày 17/7, mẹ BN là N.T.T đến BV Đà Nẵng chăm sóc BN. Ngày 21/7, BN xuất viện và đi ô tô dịch vụ về nhưng không nhớ biển số xe. Ngày 22 – 23/7, BN ở nhà, chỉ tiếp xúc với chồng và 2 con.  Ngày 24/7, BN xuất hiện triệu chứng sốt và ho. Ngày 25.7, BN đến khám tại Trung tâm y tế quận Liên Chiểu sau đó về nhà tự cách ly. Ngày 27/7, BN báo nghỉ sinh, gặp Tổ trưởng phân xưởng 1 sản xuất tại Công ty Kanzaki (địa chỉ ở đường số 6, KCN Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Người thứ hai mang thai 11 tuần là "bệnh nhân 495". Cô là kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đà Nẵng). Trong vòng 14 ngày qua, nữ kỹ thuật viên 30 tuổi làm việc tại Khoa Phục hồi chức năng.

Mỗi sáng, cô thường ăn bún ở khu vực chợ đêm trên đường Hải Phòng (gần Bệnh viện Đà Nẵng), trưa về nhà người thân trên đường Đinh Công Tráng (quận Hải Châu). Buổi tối, cô về nhà chồng ở đường Ông Ích Khiêm (quận Hải Châu), hoặc về nhà mẹ đẻ ở đường Nguyễn Phan Vinh (quận Sơn Trà).

Chiều 22/7, bệnh nhân dự đám cưới tại nhà hàng Táo Đỏ, đường Nguyễn Thiện Thuật (quận Hải Châu). Tối cùng ngày đi ăn ở quán Tuyết Mơ, đường Nguyễn Phan Vinh.

Tối 25/7, cô có đến khám tại một phòng khám tư trên đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê); uống nước mía với bạn ở quán vỉa hè dưới chân cầu Rồng. Khoảng 8h đến 9h ngày 26/7, cô đi siêu thị Co.oopmart Bình Than (quận Sơn Trà); 10h ghé Shop Cún Yêu, đường Nguyễn Hoàng (Hải Châu).

Từ chiều 26/7, cô vào cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng theo mệnh lệnh của cấp trên. Đến ngày 31/7, cô nhận kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Hiện tại bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hoà Vang (bệnh viện dã chiến đầu tiên của Đà Nẵng), không ho, không sốt, tiếp xúc tốt.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news