Tin mới

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 6/3/2019

Thứ tư, 06/03/2019, 12:41 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 6/3/2019:Hà Nội cấm livestream buổi tiếp công dân; Giá điện có thể tăng 8,36% trong tháng 3;...

Giá điện có thể tăng 8,36% trong tháng 3

Giá điện có thể tăng trong nửa cuối tháng 3 này. Đây là thông tin đáng chú ý được Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đưa ra trong cuộc họp sáng 5/3. Theo tính toán cân đối, phương án tăng giá bán lẻ điện bình quân được chốt là 8,36%, đưa giá bán lẻ điện bình quân lên 1.864 đồng/kWh. Hiện giá bán lẻ bình quân áp dụng đạt 1.720 đồng/kWh.

Ảnh internet

Hà Nội cấm livestream buổi tiếp công dân

Mới đây, TP. Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn nếu công dân có đề nghị quay phim, chụp ảnh, ghi âm hoặc đề nghị cung cấp dữ liệu buổi tiếp công dân. Trong hướng dẫn, Hà Nội vẫn giữ quy định công dân muốn ghi âm, ghi hình hay chụp ảnh cán bộ tiếp công dân phải xin phép; đồng thời bổ sung quy định cấm phát Livestream hoặc các hình thức phát trực tiếp âm thanh, hình ảnh buổi tiếp công dân ra bên ngoài.

Cụ thể, thành phố đồng ý cho quay phim, chụp ảnh, ghi âm buổi làm việc nếu công dân: có đề nghị; chấp hành đúng các quy định về tiếp công dân và nội quy về việc tiếp công dân; cam kết sử dụng dữ liệu đúng quy định pháp luật.Vị trí ghi âm, chụp ảnh, quay phim được hai bên thống nhất trước buổi tiếp, đảm bảo không làm lộ bí mật người tố cáo, thông tin tài liệu tố cáo của công dân khác.

Bé gái 8 tháng tuổi khóc thét, nghi bị mẹ nuôi bạo hành trong phòng trọ

Ngày 5/3, cơ quan chức năng phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ vụ bé gái khoảng 8 tháng tuổi có dấu hiệu bị bạo hành. Cháu bé này được chị Nguyễn Thị Tuyết Loan (SN 1985, ngụ Hóa An, TP. Biên Hòa) đến thuê trọ ở khu phố 8, phường Tân Phong nhận về nuôi dưỡng. Theo người dân ở khu vực, chị Loan mới đến đây thuê phòng trọ được khoảng 10 ngày và thường xuyên dùng roi, gậy đánh vào người cháu bé.

Vết thâm trên người bé gái nghi bị bạo hành. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Lời khai gây sốc của tài xế gây tai nạn khiến công an và bác sĩ tử vong ở cao tốc Pháp Vân

Cuối giờ 5/3, xe khách 16 chỗ BKS 36B-027.16 đi hướng Hà Nội đi Ninh Bình đã đâm vào xe container đi cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người thương vong. Sáng ngày 6/3, tài xế container trong vụ TNGT làm 4 người thương vong trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã ra trình diện. Theo đó, Công an huyện Ý Yên, Nam Định đã tạm giữ Nguyễn Hữu Hậu, (SN 1989, Nguyên Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hoá) - người gây ra vụ tai nạn trên. Bước đầu, lái xe khách Nguyễn Hữu Hậu khai nhận, do thiếu quan sát nên đã gây ra vụ tai nạn trên. Qua test nhanh, Hậu âm tính với ma tuý, không có nồng độ cồn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh TNO

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news