Tin mới

Tàu Việt Nam cách giàn khoan Hải Dương 981 2,8 hải lý

Thứ bảy, 31/05/2014, 08:07 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo tình hình biển Đông mới nhất ngày hôm nay (30/5) tại khu vực Trung Quốc đặt hạ giàn khoan Hải Dương trái phép trên vùng biển Việt Nam, Cục Kiểm ngư cho hay các tàu của Việt Nam đã tiếp cận được giàn khoan ở khoảng cách 2,8 hải lý để thực hiện nhiệm vụ.>>Tàu Cảnh sát biển Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981>>Cần hơn 70.000 chữ ký để Nhà Trắng yêu cầu TQ rút giàn khoan ra khỏi VN

(Tinmoi.vn) Theo tình hình biển Đông mới nhất ngày hôm nay (30/5) tại khu vực Trung Quốc đặt hạ giàn khoan Hải Dương trái phép trên vùng biển Việt Nam, Cục Kiểm ngư cho hay các tàu của Việt Nam đã tiếp cận được giàn khoan ở khoảng cách 2,8 hải lý để thực hiện nhiệm vụ.

Theo tin tức, chiều 30/5 Cục Kiểm nghi cho hay, lực lượng kiểm ngư hôm nay vẫn duy trì các hoạt động đấu tranh, tiếp cận gần hơn vào vị trí giàn khoan thực hiện công tác tuyên truyền với cường độ cao và nâng cao tính cảnh giác trước âm mưu cố tình tạo va chạm giữa các tàu kiểm ngư với các tàu Trung Quốc.

Tại khu vực giàn khoan số tàu Trung Quốc hoạt động là 117 tàu, gồm 33 tàu hải cảnh, 17 tàu kéo, 13 tàu vận tải, 4 tàu quân sự, 50 tàu cá vỏ sắt, số tàu này có sự dao động do Trung Quốc đã đưa một số tàu về, vẫn phát hiện 1 máy bay hoạt động ở khu vực giàn khoan. Trong 4 tàu quân sự của Trung Quốc có 2 tàu hộ vệ tên lửa và 2 tàu quét mìn hoạt động cách giàn khoan 7-10 hải lý.

Về diễn biến tại khu vực giàn khoan, lực lượng kiểm ngư di chuyển từ khu vực Đông Nam giàn khoan vào cách giàn khoan 5-6 hải lý bị nhóm tàu của Trung Quốc gồm tàu hải cảnh, tàu ngư chính, tàu kéo, tàu vận tải tổ chức áp sát, vây ép. Tuy nhiên tàu kiểm ngư Việt Nam vẫn tiếp cận giàn khoan thực hiện công tác tuyên truyền nhằm đẩy lùi giàn khoan, dù bị tàu Trung Quốc ngăn cản quiyết liệt nhưng lực lượng kiểm ngư đã tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách 2,8 hải lý để thực hiện nhiệm vụ.

Tàu cá Trung Quốc tập hợp thành nhóm 35 tàu cá cùng 2 tàu hải cảnh ngăn cản, vây ép tàu cá Việt Nam ngay ở cách giàn khoan 30-35 hải lý.

Cục Kiểm ngư cũng cho biết thêm, ngày 30/5 tại chi đội kiểm ngư số 3, Chi cục Kiểm ngư Vùng 2, Cục kiểm ngư đã tổ chức gặp gỡ động viên khuyến khích các thuyền viên trên tàu cá số hiệu Đna-90152-TS (bị tàu cá TQ đâm chiều vào chiều 26/5).

Trong một diễn biến khác, trưa nay 30/5 tàu cá ngư dân Quảng Ngãi QNg 90045 TS do ngư dân Võ Bá Nha (29 tuổi, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã cập cảng cá Tịnh Kỳ sau nửa tháng bị tàu Trung Quốc ném đá, rượt đuổi suốt đêm.

Ông Võ Bá Nha đã đến trình bày vụ việc với cơ quan chức năng, theo ông Nha vào tối 16/5, khi tàu cá QNg 90045 TS đang hoạt động khai thác hải sản trên ngư trường thuộc đảo Cây (quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) thì bất ngờ tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 306 xuất hiện. Tàu Trung Quốc 306 đã truy đuổi, áp sát dùng vòi rồng tần công, thậm chỉ dùng đá và vật cứng qua tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, khiến các cửa kính trên cabin của tàu bị bể nát.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news