Tin mới

Bão giật cấp 16 áp sát biển Đông, TQ rút hết tàu cá khỏi khu vực giàn khoan

Thứ ba, 15/07/2014, 20:59 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tình hình biển Đông ngày 15/7 phía Trung Quốc bất ngờ giảm số lượng tàu tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981, trong đó toàn bộ tàu cá của Trung Quốc đã di chuyển về khu vực đảo Hải Nam.>>Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu đến giàn khoan Hải Dương 981>>TQ kéo thêm giàn khoan vào Biển Đông, mưu đồ "gây chấn động tâm lý" người Việt

(Tinmoi.vn) Tình hình biển Đông ngày 15/7 phía Trung Quốc bất ngờ giảm số lượng tàu tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981, trong đó toàn bộ tàu cá của Trung Quốc đã di chuyển về khu vực đảo Hải Nam.

Cục Kiểm ngư Việt Nam cho hay, trong ngày 15/7, Trung Quốc duy trì khoảng 70 đến 75 tàu các loại bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép tại khu vực giàn khoan, trong đó có 32 đến 34 tàu Hải Cảnh, 17 đến 18 tàu vận tải, 16 đến 18 tàu kéo và 5 tàu quân sự. Các tàu cá quanh khu vực giàn khoan Hải Dương đã được rút hết về khu vực đảo Hải Nam để tránh bão.

Tại thực địa, các tàu Kiểm ngư và Cảnh sát biển VN vẫn kiên trì thực hiện việc tiếp cận giàn khoan, cách giàn khoan từ 10 đến 11 hải lý để đấu tranh, tuyên truyền thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu giàn và các tàu của Trung Quốc rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Khi các tàu của ta tiếp cận giàn khoan đấu tranh tuyên truyền thì các tàu của Trung Quốc đã dàn hàng ngang, tăng tốc độ, áp sát, hú còi, ngăn cản, không cho các tàu của ta cơ động vào gần giàn khoan. Có lúc khoảng cách với tàu Việt Nam chỉ còn khoảng 100m. Các tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam vẫn kiên quyết bám trụ, chủ động vòng tránh linh hoạt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Các tàu cá của ngư dân Việt Nam vẫn tiến hành đánh bắt cá tại ngư trường truyền thống cách giàn khoan 34 đến 39 hải lý về phía Tây Tây Nam.

Trên khu vực tàu của ngư dân Việt Nam đánh bắt thủy sản có 1 tàu Hải Cảnh số hiệu 31101 của Trung Quốc thường xuyên bám sát, ngăn chặn, không cho các tàu cá của Việt Nam tiến gần khu vực giàn khoan.

Theo PV Đài truyền hình Việt Nam đưa tin, tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981, do ảnh hưởng của bão Rammasun, nên từ tối qua đến sáng nay (15/7) thời tiết tại khu vực thực địa tại khu vực TQ hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trời nhiều mây, gió cấp 5, cấp 6, biển động mạnh.  Nhóm tàu cá TQ đã được rút về đảo Hải Nam để tránh trú bão, các lực lượng kiểm ngư và tàu cá VN đã có phương án phòng tránh đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi cơn bão Rammasun trực tiếp ảnh hưởng đến khu vực.

Theo tin tức Trung tâm khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 13 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão Rammasun ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 124,7 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Đông miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 13 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km.

Đến 13 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ gần sáng mai (16/7), vùng biển phía Đông Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. 

Nguyên Thảo

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news