Tin mới

Trung Quốc bố trí 3 lớp tàu hộ tống di dời giàn khoan Hải Dương 981

Thứ tư, 16/07/2014, 20:25 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tình hình biển đông ngày 16/7, phía Trung Quốc đã huy động 3 lớp tàu hộ tống di dời giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam.>>Về thông tin TQ sắp rút giàn khoan: 3 tướng Việt Nam lên tiếng>>Bão giật cấp 16 áp sát biển Đông, TQ rút hết tàu cá khỏi khu vực giàn khoan

(Tinmoi.vn) Tình hình biển đông ngày 16/7, phía Trung Quốc đã huy động 3 lớp tàu hộ tống di dời giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam.

 

Theo tin tức Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, từ khoảng 20 giờ ngày 15/7 Trung Quốc đã có dấu hiệu dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 đang đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Đến 21 giờ 5 phút ngày 15-7, Trung Quốc đã chính thức di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 đang hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam theo hướng Bắc - Tây Bắc, hướng về phía đảo Hải Nam với vận tốc khoảng 4-4,5 hải lý/giờ, đồng thời bố trí 3 lớp tàu bảo vệ.

Tình hình biển Đông ngày 16/7: Trung Quốc đang di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 về vùng biển Lăng Thủy, đảo Hải Nam

Theo thông báo chính thức của Công ty TNHH cổ phần dịch vụ mỏ dầu Trung Hải của Trung Quốc, giàn khoan Hải Dương 981 sẽ di chuyển về vùng biển Lăng Thủy của đảo Hải Nam.

Cục Kiểm ngư cũng cho biết, các lực lượng chức năng của Việt Nam đang tiếp tục theo dõi quá trình di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981.

Trước những diễn biến bất thường của cơn bão số 2 (bão Thần Sấm), cục kiểm ngư đã có phương án trú tránh bão cho các tàu kiểm ngư, lực lượng kiểm ngư cũng như hướng dẫn các tàu cá của ngư dân tránh trú bão

Nguyên Thảo

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news