Tin mới

Cập nhật tình hình các 'chú tiểu' sau khi kẻ cầm đầu Tịnh Thất Bồng Lai bị tạm giam, 'thầy ông nội' được tại ngoại vì?

Thứ bảy, 08/01/2022, 20:16 (GMT+7)

Tình hình các 'chú tiểu' sau khi kẻ cầm đầu Tịnh Thất Bồng Lai bị tạm giam là chủ đề được dư luận quan tâm.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 7/1, CA Long An đã chính thức quyết định bắt để tạm giam đối với 3 đối tượng của Tịnh Thất Bồng Lai là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương để điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân". Riêng ông Lê Tùng Vân được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

CA Long An đã chính thức quyết định bắt để tạm giam đối với 3 đối tượng của Tịnh Thất Bồng Lai là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương
CA Long An đã chính thức quyết định bắt để tạm giam đối với 3 đối tượng của Tịnh Thất Bồng Lai là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương

Kể từ thời điểm đó cho đến nay, tình hình các 'chú tiểu' sau khi kẻ cầm đầu tụ điểm thờ tự trái phép này bị đưa ra ánh sáng được công chúng quan tâm. Tờ Doanh nghiệp và tiếp thị dẫn lời của hiệu trưởng trường 5 "chú tiểu" theo học cho biết từ ngày 4/1 đến nay các bé đều không tham gia học trực tuyến. Nhà trường và giáo viên đã liên hệ nhưng vẫn chưa được.

Ngày 4/1 đến nay các bé của Tịnh Thất Bồng Lai đều không tham gia học trực tuyến. Nhà trường và giáo viên đã liên hệ nhưng vẫn chưa được
Ngày 4/1 đến nay các bé của Tịnh Thất Bồng Lai đều không tham gia học trực tuyến. Nhà trường và giáo viên đã liên hệ nhưng vẫn chưa được

Việc những người cầm đầu bị tạm giam, Thạc sĩ Lê Minh Huân cho biết với Doanh nghiệp và tiếp thị: Cuộc sống của những người hiện tại trong Tịnh thất sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn. Người này khẳng định, những đứa trẻ tại Tịnh Thất Bồng Lai không sai và chúng  cần được quan tâm và bảo vệ theo đúng tinh thần Công ước quốc tế về quyền trẻ em, Luật trẻ em Việt Nam.

Cuộc sống của những người hiện tại trong Tịnh thất sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn khi 'kẻ cầm đầu' bị bắt
Cuộc sống của những người hiện tại trong Tịnh thất sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn khi "kẻ cầm đầu" bị bắt

Về việc ông Lê Tùng Vân (thầy ông nội) không bị tạm giam, luật sư Thành Lực cho biết với Zing: Do ông Vân năm nay đã 89 tuổi, thuộc diện người già yếu, có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng nên việc cơ quan công an không áp dụng biện pháp tạm giam với bị can này là đúng quy định. Điều này thể hiện tính nhân đạo của pháp luật Việt Nam.

Về việc ông Lê Tùng Vân (thầy ông nội) không bị tạm giam thể hiện tính nhân đạo của pháp luật Việt Nam
Về việc ông Lê Tùng Vân (thầy ông nội) không bị tạm giam thể hiện tính nhân đạo của pháp luật Việt Nam

>>> XEM THÊM: NÓNG: Sự thật vụ 'giải cứu' Diễm My chính thức được phơi bày, bắt giam 3 đối tượng tại Tịnh Thất Bồng Lai  

Ảnh: Internet

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news