Tin mới

Tình tiết bất ngờ vụ phát hiện người đàn ông cháy đen tại bãi đất trống ở Sài Gòn

Thứ ba, 02/01/2018, 15:23 (GMT+7)

Bước đầu, công an TP. HCM xác định danh tính của người đàn ông chết cháy được tìm thấy ở bãi đất trống vùng ven là một người dân tại địa phương. Nạn nhân là người nghiện và có nhiều biểu hiện bất thường trong thời gian gần đây.

Bước đầu, công an TP. HCM xác định danh tính của người đàn ông chết cháy được tìm thấy ở bãi đất trống vùng ven là một người dân tại địa phương. Nạn nhân là người nghiện và có nhiều biểu hiện bất thường trong thời gian gần đây. 

VietnamnetThời đại cho hay ngày 2/1, Công an Q.9 (TP.HCM) đã xác định được danh tính của người đàn ông chết cháy cạnh xe đạp mini trên đường mòn trong khu tái định cư Long Sơn (khu phố Thái Bình 2, P.Long Bình, Q.9). 

Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là anh Bùi Thế Lân (36 tuổi, ngụ tại khu phố Long Sơn, P.Long Bình, Q.9). 

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thời Đại

Theo những người dân tại địa phương, anh Lân vốn là người nghiện ma túy lâu năm. Thời gian gần đây, nạn nhân có nhiều biểu hiện lạ.

Thông tin trước đó cho hay, khoảng 10h30 phút ngày 1/1, anh Đinh Bá Khải (SN 1986, Q.Thủ Đức) điều khiến xe máy đi trên đường mòn thuộc khu tái định cư Long Sơn, P. Long Bình, Q.9) khi qua bãi đất trống thì phát hiện xác của một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) bị chết cháy nên đã đến hô hoán và trình báo công an. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Q.9 cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành phong tỏa và khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng. 

Tiến hành điều tra tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là nam giới, do bị cháy nặng nên đã không thể nhận dạng được khuôn mặt, bên cạnh có xe đạp màu đó, dưới chân có mảnh quần Jean xanh nhỏ do bị cháy còn sót lại. 

Sau đó, người thân của nạn nhân chết cháy đã đến công an xác nhận thi thể là của anh Lân. 

Hiện công an đã bàn giao thi thể cho gia đình của nạn nhân để tiến hành lo hậu sự.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news