Tin mới

Tóm gọn "quái xế" hung hãn tấn công cảnh sát rồi bỏ chạy

Thứ sáu, 31/10/2014, 23:03 (GMT+7)

Cảnh sát ra hiệu dừng xe nhưng nhóm thanh niên không chấp hành mà tiếp tục khiêu khích, lạng lách. Khi bị tiếp cận, nhóm này dùng gạch tấn công khiến một chiến sĩ bất tỉnh.

Cảnh sát ra hiệu dừng xe nhưng nhóm thanh niên không chấp hành mà tiếp tục khiêu khích, lạng lách. Khi bị tiếp cận, nhóm này dùng gạch tấn công khiến một chiến sĩ bất tỉnh.

 

Chiều 31/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hải Phòng cho biết, đã bắt giữ ba nghi can để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. Ba nghi can gồm Nguyễn Quang Hoàng (19 tuổi), Phạm Trung Hiếu (18 tuổi) và Dương Ngọc Phong (22 tuổi, cùng trú quận Lê Chân).

Các đối tượng hành hung cảnh sát

Theo điều tra, đêm 29/10, tổ công tác của lực lượng cảnh sát cơ động Hải Phòng tuần tra trên các tuyến đường nội thành phát hiện nhóm thanh niên đi 3-4 xe máy không đội mũ bảo hiểm lạng lách, đánh võng. Lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe nhưng nhóm thanh niên không chấp hành mà vù ga bỏ chạy, lạng lách khiêu khích.  

Khi hai cảnh sát Lê Như Thắng và Phạm Văn Tuyền đuổi đến cổng Đại học Hàng hải thì Hiếu phóng xe máy vọt lên, Hoàng ngồi sau cầm gạch đập vào mặt chiến sĩ Tuyền khiến anh gục xuống bất tỉnh. Tuyền được đưa đi cấp  cứu trong tình trạng gãy 4 răng, vỡ xương gò má phải. PC45 Công an Hải Phòng vào cuộc điều tra, bắt khẩn cấp Nguyễn Quang Hoàng, Phạm Trung Hiếu và Dương Ngọc Phong.

Chiều 31/10, PC45 bàn giao 3 tên này cho Công an quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra mở rộng.  

Trong chiều 31/10, đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng đã trao thưởng nóng lực lượng PC45 do đã nhanh chóng điều tra bắt giữ các nghi can tấn công cảnh sát.

Theo Đỗ Hoàng/Tiền Phong
* Tiêu đề do BBT Tinmoi đặt lại

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news