Tin mới

Tổng giám đốc IAEA đột ngột qua đời trước khi từ chức

Thứ hai, 22/07/2019, 16:32 (GMT+7)

Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đã đột ngột qua đời ở tuổi 72.

Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Yukiya Amano. Ảnh: en.trend.az

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 22/7 thông báo: "Với nỗi buồn sâu sắc nhất, Văn phòng IAEA lấy làm tiếc phải thông báo Tổng Giám đốc Yukiya Amano đã qua đời".

IAEA cho biết ông Amano đã trải qua một thủ thuật y tế vào tháng 9/2018. Đến tháng 3/2019, ông đã chuẩn bị cho việc từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng giám đốc IAEA vào ngày 30/11/2021. Hiện IAEA chưa cho biết ai sẽ kế nhiệm ông Amano. Đại sứ Argentina tại IAEA, Rafael Grossi là một trong những ứng viên cho vị trí này.

Ông Amano qua đời trước khi từ chức tổng giám đốc IAEA. Ảnh: TTXVN

Ông Yukiya Amano nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc IAEA vào năm 2009, thay thế người tiền nhiệm Mohamed ElBaradei. Trước đó, ông từng là một nhà ngoại giao Nhật Bản và công chức quốc tế của Liên hợp quốc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news