Tin mới

Tổng thống Donald Trump: Cuộc khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên "còn lâu mới kết thúc"

Thứ hai, 23/04/2018, 09:03 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên "còn lâu mới kết thúc", trái ngược hoàn toàn với những gì ông từng tuyên bố trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên "còn lâu mới kết thúc", trái ngược hoàn toàn với những gì ông từng tuyên bố trước đó.

Ông viết trên Twitter ngày 22/4: "Chúng ta phải đi một chặng đường dài nữa mới giải quyết được dứt điểm vấn đề Triều Tiên, mọi chuyện có thể suôn sẻ, có thể không, chỉ thời gian mới có câu trả lời... Tuy nhiên, những việc mà tôi đang làm lúc nay lẽ ra phải được thực hiện từ lâu rồi".

Trump: Thời gian mới có câu trả lời' về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Theo Reuters, tờ Wall Street Journal ngày 22/4 dẫn lời các quan chức Chính phủ Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trọng yếu đối với Triều Tiên trước khi Bình Nhưỡng thực sự loại bỏ các chương trình hạt nhân.

Tờ báo trên dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố: "Khi Tổng thống nói rằng ông sẽ không lặp lại sai lầm trong quá khứ, điều đó có nghĩa là Mỹ sẽ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ thực sự nào nào như dỡ bỏ trừng phạt cho tới khi Triều Tiên thực sự loại bỏ các chương trình hạt nhân."

Trước đó, theo Reuters, ngày 22/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên "còn lâu mới kết thúc".

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news