Tin mới

Tổng thống Obama mặc niệm gần 3.000 nạn nhân vụ 11/9

Thứ bảy, 12/09/2015, 14:07 (GMT+7)

Theo Nhà Trắng, tổng thống Obama kêu gọi tất cả công dân Mỹ tiến hành lễ tưởng nhớ các nạn nhân.

Theo Nhà Trắng, tổng thống Obama kêu gọi tất cả công dân Mỹ tiến hành lễ tưởng nhớ các nạn nhân.

[mecloud]xDyzcyxCJP[/mecloud]

Theo Nhà Trắng, sáng ngày 11/9, vào lúc 8h46 (giờ địa phương), Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân cùng các quan chức Nhà Trắng tập hợp tại Bãi cỏ phía Nam để mặc niệm trong vòng một phút. Đây chính là thời gian mà chiếc máy bay đầu tiên đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới tại thành phố New York năm 2001.

Khoảng 200 người có mặt trong khuôn viên Nhà Trắng để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong ngày 11/9/2001.

Những tiếng chuông vang lên ở New York và gia đình các nạn nhân vụ tấn công khủng bố bắt đầu đọc tên 3.000 nạn nhân tại khu đất Ground Zero, vị trí hai toà tháp đôi, theo Duluthnewstribune.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter làm lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc.

Lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc được tiến hành lúc 9h30 theo giờ địa phương. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter phát biểu trước quan chức quân sự và thân nhân những người thiệt mạng. Chuyến bay số 77 đâm vào Lầu Năm Góc lúc 9h37 ngày 11/9/2001.

Tổng thống Obama cũng viết lên mạng xã hội Twitter của mình ngay sau khi buổi lễ kết thúc.

Ngày này cũng để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong năm 1993, khi một quả bom xe đâm qua nhà để xe của một trong 2 tháp này. Ý định của chúng là đâm vào tòa nhà 1 để làm sụp đổ tòa nhà 2 nhưng đã thất bại. Tuy nhiên vụ việc làm 6 người thiệt mạng và 1.042 người bị thương.

Thành viên lực lượng cảnh sát New York rước quốc kỳ Mỹ tại khu tưởng niệm các nạn nhân.

Ngày 11/9/2001, nhóm không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào Tòa Tháp đôi, nằm trong khối 7 tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, New York.

Mỗi chiếc đâm vào một tòa nhà, cách nhau khoảng 18 phút. Trong vòng hai tiếng, cả hai tòa tháp cao 110 tầng bị sụp đổ. Vụ khủng bố làm gần 3.000 người thiệt mạng và gây ra thiệt hại 10 tỷ USD về cơ sở hạ tầng.

Theo Nhật Duy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news