Tin mới

Tổng thống Putin: "Có những thế lực muốn xóa nhòa sự hy sinh anh dũng của Liên Xô"

Thứ tư, 09/05/2018, 15:35 (GMT+7)

Phát biểu tại lễ duyệt binh Chiến thắng kỷ niệm 73 năm chiến thắng Phát xít, diễn ra tại Quảng trường Đỏ trưa nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga sẽ làm tất cả để giữ mãi ký ức lịch sử.

Phát biểu tại lễ duyệt binh Chiến thắng kỷ niệm 73 năm chiến thắng Phát xít, diễn ra tại Quảng trường Đỏ trưa nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga sẽ làm tất cả để giữ mãi ký ức lịch sử.

Tổng thống Putin phát biểu tại Lễ duyệt binh ngày 9.5. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Putin phát biểu tại Lễ duyệt binh ngày 9/5. Ảnh: Sputnik

"Mọi quốc gia đều hiểu rằng chủ nghĩa phát xít bị đánh bại chính là nhờ những người lính Hồng quân. Thế nhưng giờ đây, có những bên đang tìm cách viết lại lịch sử. Bằng mọi cách, chúng ta sẽ gìn giữ những ký ức này. Chúng ta sẽ luôn luôn tự hào rằng, khi những nước khác đã bỏ cuộc, Liên bang Xô viết vẫn không chịu cuối đầu", Tổng thống Nga phát biểu giữa Quảng trường Đỏ.

"Chiến tranh là thách thức với cuộc sống, chúng ta hiểu rằng những mối đe dọa này là nghiêm trọng, trong khi hòa bình rất mong manh", ông Putin nói.

Tổng thống Nga công bố phút im lặng để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

"Thưa toàn thể nhân dân, chúc mừng Ngày Chiến thắng. Đây sẽ mãi là ngày lễ thiêng liêng nhất của nước Nga vĩ đại. Chúng ta sẽ mãi ghi nhớ 73 năm trước, cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đã bảo vệ đất nước, đánh bại kẻ thù tàn bạo. Chúng ta sẽ luôn biết ơn, tưởng nhớ những chiến sĩ và người dân đã hiến dâng sinh mạng, xương máu trên tuyến đầu để đánh đổi lấy hòa bình và tự do", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm.

"Cuộc chiến đã chia rẽ gia đình, khiến hàng triệu người vợ mất chồng, khiến hàng trăm nghìn đứa trẻ mất cha mẹ. Chúng ta ghi nhớ hậu quả, bài học từ 2 cuộc chiến tranh thế giới. Hiện nay chúng ta đang đối mặt với những mối đe dọa từ chủ nghĩa hiếu chiến, chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa biệt lập", Tổng thống Putin nói thêm.

Lễ duyệt binh đã kết thúc tốt đẹp, Tổng thống Putin bắt tay cảm ơn các tướng lĩnh, sĩ quan và binh sĩ Nga đã thực hiện tốt cuộc diễu binh hôm nay.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news