Tin mới

Tổng thống Trump cảnh báo Iran: Đừng bao giờ đe dọa Hoa Kỳ

Thứ hai, 23/07/2018, 14:49 (GMT+7)

“Gửi Tổng thống Iran Rouhani: Đừng bao giờ, đừng bao giờ đe dọa nước Mỹ một lần nữa hoặc ông sẽ phải chịu hậu quả giống như một số ít trong lịch sử đã phải chịu. Chúng tôi không còn là một đất nước có thể đứng im trước những lời đe dọa của ông về bạo lực và cái chết. Hãy cẩn thận!”

“Gửi Tổng thống Iran Rouhani: Đừng bao giờ, đừng bao giờ đe dọa nước Mỹ một lần nữa hoặc ông sẽ phải chịu hậu quả giống như một số ít trong lịch sử đã phải chịu. Chúng tôi không còn là một đất nước có thể đứng im trước những lời đe dọa của ông về bạo lực và cái chết. Hãy cẩn thận!”

Đó là lời nhắn trên Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi trực tiếp đến Tổng thống Iran Rouhani trên Twitter, nói đừng bao giờ đe dọa nước Mỹ.

Tổng thống Trump đăng tải trên Twitter, nhắn Tổng thống Iran đừng bao giờ đe doạ Hoa Kỳ thêm một lần nữa. (Ảnh: Twitter)

Tổng thống Trump đã trở về Nhà Trắng hôm Chủ nhật sau khi dành thời gian sau buổi chơi golf tại Bedminster, New Jersey. Ông đã gửi lời nhắn trực tiếp tới ông Rouhani, cảnh báo: “Đừng bao giờ, không bao giờ đe doạ Hoa Kỳ lần nữa”.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo Mỹ rằng: “Chiến tranh với Iran sẽ là chiến tranh của chiến tranh”.

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi lãnh đạo Mỹ Donald Trump "không chơi với lửa", nhấn mạnh rằng Tehran "không có chiến tranh chống lại bất cứ ai" và “Mỹ nên biết rằng hoà bình với Iran là hoà bình của hoà bình, và chiến tranh với Iran là chiến tranh của chiến tranh”.

Tổng thống Trump (Ảnh: Ảnh: Samira Bouaou/ The Epoch Times) . Tổng thống Iran (Ảnh: AP)

"Người Iran sẽ chỉ thêm “đoàn kết” trước những lời đe dọa thêm nữa từ Mỹ, ông Rouhani nói đồng thời thêm rằng nước Cộng hòa Hồi giáo Iran chắc chắn sẽ đánh bại Mỹ”.

Những lời cảnh báo sắc lạnh trên được Nhà lãnh đạo Iran đưa ra đúng một ngày sau khi Lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei ủng hộ ý tưởng phong tỏa mọi hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ khu vực bằng cách đóng cửa Eo biển Hormuz trong trường hợp hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran bị cấm.

Trong khi đó, Mỹ đang thúc ép các đồng minh cắt bỏ hoàn toàn hoạt động nhập khẩu dầu thô từ Iran để đáp trả cái mà họ gọi là "những hoạt động xấu" của Nhà nước Hồi giáo. Những nước không thực hiện đề nghị của Mỹ nói trên sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt phụ của Mỹ.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news