Tin mới

TP.HCM: Thanh niên xông vào cửa hàng kẹp cổ, dùng dao đâm nhân viên để cướp tiền

Thứ tư, 03/10/2018, 11:12 (GMT+7)

Đến cửa hàng B’smart, Trưởng lấy khẩu trang bịt mặt rồi cầm dao đi vào bên trong kẹp cổ khống chế yêu cầu nữ nhân viên phải lấy tiền bỏ vào ba lô.

Đến cửa hàng B’smart, Trưởng lấy khẩu trang bịt mặt rồi cầm dao đi vào bên trong kẹp cổ khống chế yêu cầu nữ nhân viên phải lấy tiền bỏ vào ba lô.

Thời Đại đưa tin, ngày 3/10, Công an quận 2, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Hoàng Trưởng (23 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Tại cơ quan công an, Trưởng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, tối 1/10, Trưởng chuẩn bị khẩu trang, dao thái lan bỏ vào ba lô và đi từ KTX 1 trường đại học nằm ở đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9 đến cửa hàng B’smart nằm trên đường số 15, phường An Phú, quận 2, TPHCM.

Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó.

Ít phút sau, Trưởng lấy khẩu trang bịt mặt rồi cầm dao đi vào bên trong cửa hàng B’smart. Lúc này, chị Trần Thị Thái Minh (25 tuổi, ngụ tỉnh Long An, là nhân viên cửa hàng) đang đứng thì Trưởng đi lại kẹp cổ khống chế yêu cầu nữ nhân viên phải lấy tiền bỏ vào ba lô, theo Trí Thức Trẻ.

Nữ nhân viên hoảng sợ chống trả thì bị thanh niên đâm trọng thương. Chị N.T.T. (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, là nhân viên của cửa hàng) phát hiện nên bỏ chạy hô hoán. Tên cướp hoảng sợ vội chạy ra ngoài thì người dân địa phương tìm cách truy đuổi.

Khi 2 người dân bắt kịp tìm cách khống chế bị Trưởng đâm bị thương. Lúc này, lực lượng dân phòng cùng người dân phối hợp bắt giữ Trưởng cùng tang vật giao công an. Nữ nhân viên cùng người dân bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news