Tin mới

Trẻ 5-11 tuổi sẽ tiêm vaccine COVID-19 vào tuần tới

Chủ nhật, 27/03/2022, 13:44 (GMT+7)

Chính phủ Australia đã chính thức cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi.

Theo đó, Chính phủ Australia sẽ viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi vào tuần đầu tháng 4/2022. Hiện nay, Chương trình Tiêm chủng mở rộng đang tích cực phối hợp với Đại sứ quán Australia để đưa vaccine về Việt Nam trong tuần tới.

Chính phủ Australia sẽ viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi vào tuần đầu tháng 4/2022
Chính phủ Australia sẽ viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi vào tuần đầu tháng 4/2022

Trước đó, Bộ Y tế đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em do Australia viện trợ. Theo báo cáo, phía Australia khẳng định có thể viện trợ khoảng 13,7 triệu liều vaccine và chịu trách nhiệm vận chuyển và chi trả chi phí vận chuyển về Việt Nam.

Đợt 1 có khoảng 9,7 triệu liều vaccine, bao gồm: 0,7 triệu liều vaccine do Pfizer sản xuất; 9 triệu liều vaccine do Moderna sản xuất. Đợt 2 có khoảng 4 triệu liều vaccine do Pfizer sản xuất. Bên cạnh đó, phía Australia sẽ sớm cung cấp hồ sơ liên quan của vaccine để Bộ Y tế khẩn trương cấp phép sử dụng theo quy định và sẽ vận chuyển về Việt Nam khi được phê duyệt.

Với số lượng vaccine được Chính phủ Australia viện trợ, Bộ Y tế sẽ triển khai ngay vào tháng 4/2022 theo phương châm an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả.

Với số lượng vaccine được viện trợ, Bộ Y tế sẽ triển khai theo phương châm an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả
Với số lượng vaccine được viện trợ, Bộ Y tế sẽ triển khai theo phương châm an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả

Đến nay, cả nước đã thực hiện tiêm tổng số 204.566.009 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 187.444.998 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.121.011 liều. Theo đại diện Bộ Y tế, hầu hết các tỉnh, thành đã hoàn thành tiêm 2 liều vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. Hiện, các địa phương đang triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.

Tính đến hết ngày 23/3, trên cả nước có 47/63 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ bao phủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19 trên 95%; còn 16 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 90% - 95%.

Cả nước đã thực hiện tiêm tổng số 204.566.009 liều vaccine phòng COVID-19
Cả nước đã thực hiện tiêm tổng số 204.566.009 liều vaccine phòng COVID-19

>>> XEM THÊM: Vụ rơi máy bay Trung Quốc: Phát hiện hộp đen thứ 2, không ai sống sót, manh mối về nguyên nhân thảm nạn 

Ảnh: Tổng hợp 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news