Tin mới

Triệt phá đường dây mua bán ma túy tổng hợp giao dịch theo cân ở Hà Nội

Thứ sáu, 10/08/2018, 15:32 (GMT+7)

Phạm Trung Kiên đã sử dụng khu chung cư cao cấp ở ngoại thành Hà Nội để làm nơi giao dịch với số lượng từ 1kg đến 5kg ma túy đá và từ 1.000 đến 5.000 viên thuốc lắc trở lên.

Phạm Trung Kiên đã sử dụng khu chung cư cao cấp ở ngoại thành Hà Nội để làm nơi giao dịch với số lượng từ 1kg đến 5kg ma túy đá và từ 1.000 đến 5.000 viên thuốc lắc trở lên.

Theo Báo Dân Trí, đường dây buôn bán ma túy tổng hợp lớn do Phạm Trung Kiên (sinh năm 1977, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) là đầu mối cung cấp cho các địa lý tại Hà Nội.

Thủ đoạn của nhóm người này là lợi dụng khu chung cư cao cấp ở ngoại thành để làm nơi giao dịch với số lượng từ 1kg đến 5kg ma túy đá và từ 1.000 đến 5.000 viên thuốc lắc trở lên.

Phạm Trung Kiên và Tráng Mìn Hương tại cơ quan công an. 

Trước đó, ngày 2/7, cảnh sát bắt quả tang Phạm Trung Kiên, Đoàn Thị Thơm (sinh năm 1990, trú xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Tráng Mìn Hương (sinh năm 1991, trú xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, Lào Cai) đang mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm: 11.405 viên ma túy tổng hợp có khối lượng 3.133,01gram MDMA; 3.388,59gram ma túy tổng hơp Methamphetamin và một số tang vật khác.

Báo Kinh tế & Đô thị đưa tin, tội phạm ma túy ngày càng tinh vi. Trước đây, tội phạm thường dùng ô tô hạng sang, mã lực khỏe để vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Tây Bắc về các tỉnh lân cận tiêu thụ, thì nay chúng đóng gói cẩn thận rồi chuyển qua xe khách đường dài dưới vỏ bọc các bao hàng hóa thông thường.

 

Vì vậy, cơ quan công an ra lời cảnh báo với lái xe đường dài tuyến Tây Bắc – Hà Nội, hoặc các tuyến đường miền núi về xuôi nói chung, khi có người gửi hàng hóa cần kiểm tra và xác định rõ người nhận, tên tuổi địa chỉ, tránh tình trạng tiếp tay cho tội phạm ma túy.

Gần đây nhất, ngày 22/7, công an phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) đã bắt quả tang Hoàng Gia Phú (sinh năm 1994, ở tại Phòng 812 – CT14A2, khu đô thị Nam Thăng Long) có hành vi trồng cây cần sa để sử dụng cho bản thân và bán kiếm lời. Tang vật thu giữ gồm 9 cây cần sa tươi (khối lượng 1.662,15gram), 179,83gram cần sa khô và một số tang vật khác.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Phạm Trung Kiên