Tin mới

Triệt phá hàng loạt tụ điểm cá độ, tạm giữ gần 100 con bạc

Thứ ba, 10/02/2015, 09:16 (GMT+7)

Chỉ trong một ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TPHCM phối hợp với công an quận 8, công an huyện Bình Chánh triệt phá thành công ba sòng bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và đá gà ăn tiền.

Chỉ trong một ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TPHCM phối hợp với công an quận 8, công an huyện Bình Chánh triệt phá thành công ba sòng bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và đá gà ăn tiền.


Theo tin tức báo Tri thức trực tuyến, chiều 9/2, Đội 5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP HCM đã bàn giao gần 100 người cho công an quận 8 và huyện Bình Chánh điều tra xử lý về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, ngày 7/2, Đội 5 (PC45) phối hợp với công an quận 8 bất ngờ ập vào 2 quán cà phê ở phường 5, quận 8 bắt quả 73 người đang cá độ bóng đá.

Thấy công an, các con bạc chạy toán loạn nhưng vẫn bị truy bắt. Tang vật thu giữ hơn 65 triệu đồng tiền mặt, hai cuốn sổ ghi cá cược bóng đá và nhiều tờ phơi.

Chủ quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá bị công an bắt giữ - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, trước đó, cũng trong ngày 7/2, các trinh sát đội 5 PC45 cùng Công an huyện Bình Chánh ập vào trường gà đang hoạt động tại bãi đất trống ở ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Tại đây công an bắt quả tang 17 người đang tổ chức đá gà và cá cược ăn tiền với nhau, đồng thời thu giữ nhiều tang vật, gà đá…

Qua xác minh trường gà này do Hải (chưa rõ lai lịch) và Quách Nhật Nam (36 tuổi, ngụ quận 10) đứng ra điều hành. Mỗi ngày thu hút 15-30 con bạc đến tham gia đá gà ăn tiền.

Theo lời khai của các con bạc thì Hải đứng ra tổ chức trường gà, làm trọng tài và trực tiếp lấy tiền xâu 10% sổ độ trong và 5% sổ độ ngoài. Riêng Nam có nhiệm vụ kéo cánh gà, tiền xâu thu được hằng ngày Hải và Nam chia đều cho nhau.

Vào thời điểm lực lượng công an ập vào bắt quả tang, lợi dụng bãi đất trống xung quanh có nhiều lối thoát nên Hải đã kịp thời bỏ trốn, hiện cơ quan công an đang truy bắt.

Hiện PC45 đã bàn giao toàn bộ tang vật cùng các đối tượng trong 3 vụ án trên cho công an quận 8, công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định và tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news