Tin mới

Triệt phá ổ cờ bạc tiền tỉ quy mô lớn nhất Đồng Nai

Thứ bảy, 23/09/2017, 09:43 (GMT+7)

Ổ cờ bạc trá hình tại Công ty TNHHMTV Tia Chớp Bạc được xác định là lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn tỉnh. Số tiền cá cược mỗi ngày tại đây lên đến trên 1 tỉ đồng.

Ổ cờ bạc trá hình tại Công ty TNHHMTV Tia Chớp Bạc được xác định là lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn tỉnh. Số tiền cá cược mỗi ngày tại đây lên đến trên 1 tỉ đồng.

Tuổi TrẻVietnamPlus cho biết công an TP. Biên Hòa, Đồng Nai vừa triệt phá một tụ điểm cờ bạc trá hình núp bóng trò chơi game bắn cá tại công ty TNHHMTV Tia Chớp Bạc (8A Đồng Khởi, P.Tân Hiệp). Số tiền cá cược mỗi ngày tại nơi đây lên đến trên 1 tỉ đồng. 

Đối tượng người Trung Quốc - góc trái ảnh, được cho là người điều hành tụ điểm cờ bạc trá hình bị công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo cơ quan công an đây là tụ điểm cờ bạc trá hình với quy mô lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Số tiền các cược mỗi ngày tại đây lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, sau nhiều ngày tiến hành trinh sát, tối ngày 22/9, hàng chục cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã đồng loạt bao vây và ập vào kiểm tra công ty trên. 

Thời điểm tiến hành kiểm tra, bên trong công ty có khoảng 50 người tham gia đánh bạc bằng hình thức game bắn cá, bắn thú. 

Qua kiểm tra, có khoảng 20 máy chơi game được bố trí ở nhiều phòng khác nhau ở cả 2 tầng lầu. Ngoài ra, bên trong còn có phòng điều hành, nhà bếp. Công an đã thu giữ khoảng 500 triệu đồng tiền mặt với các mệnh giá lớn từ 100.000-500.000 đồng cùng nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến thu chi hằng ngày của công ty.

Qua xác minh ban đầu, Công ty TNHHMTV Tia Chớp Bạc do ông Hoàng Nguyễn Tùng Anh (22 tuổi, ngụ Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) đứng tên giám đốc trên giấy phép đăng ký kinh doanh, bắt đầu hoạt động từ tháng 3. 

Theo công an, cơ sở có nhiều nhân viên, thu ngân, bảo vệ được chủ cơ sở thuê làm việc, tuy nhiên toàn bộ hoạt động tại tụ điểm trên do một người Trung Quốc điều hành từ một phòng riêng trên lầu được giám sát bằng hệ thống camera.

Cùng ngày, dưới sự chứng kiến của đại diện Viện KSND cùng cấp và Sở Ngoại vụ Đồng Nai, Công an TP Biên Hòa đã lập biên quả tang, tổ chức khám xét cơ sở trên. 

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành tạm giữ đối tượng người Trung Quốc được cho là điều hành cơ sở cùng hàng chục nhân viên, ngời tham gia đánh bạc để tiến hành điều tra và làm rõ. 

Công ty Tia Chớp Bạc hoạt động dưới dạng công ty giải trí, có nhiều hình thức trò chơi, tuy nhiên thực chất là nhiều máy bắn cá biến tướng, tổ chức cờ bạc dưới nhiều hình thức. 

Việc triệt phá cơ sở đánh bạc trá hình trên nằm trong chuyên án do Công an TP. Biên Hòa xác lập để đấu tránh trước việc nhiều cơ sở kinh doanh game bắn cá bị biến tướng, đánh bạc trá hình khiến dư luận bức xúc.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news