Tin mới

Trộm 10kg vàng, kẻ trộm đòi cắn lưỡi tự tử tại tòa

Thứ năm, 28/09/2017, 08:23 (GMT+7)

Ngày 27/9, TAND Hà Nội đã đưa Vũ Duy Kiên (39 tuổi, Phúc La, Hà Đông) về tội Trộm cắp tài sản.\n 

Ngày 27/9, TAND Hà Nội đã đưa Vũ Duy Kiên (39 tuổi, Phúc La, Hà Đông) về tội Trộm cắp tài sản.

VnexpressTri thức trực tuyến cho hay ngày 27/9, TAND Hà Nội đã mở phiên xử sơ thẩm, xét xử Vũ Duy Kiên (39 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản. 

Đối tượng Vũ Duy Kiên tại tòa. Ảnh: Vnexpress

Theo cáo trạng, do thiếu tiền trả nợ nên Kiên đã nảy ra ý định ăn trộm nhằm vào một tiệm vàng lớn ở Q.Hà Đông, Hà Nội. 

Khi năm được quy luật sinh hoạt, bị cáo biết hàng ngày có một chiếc ô tô chuyên dụng được ông chủ dùng chở tiền, vàng từ nhà tới cửa hàng và tối lại chuyển về. 

Kiên nắm được thói quen phóng xe máy đến cửa hàng trước của hai người làm công sau khi khuân ‘hàng’ lên xe mỗi sáng. Chiếc xe chở vàng chỉ mình ông chủ lái. Ban đêm, chiếc ôtô thường để trước nhà.

Sau khi đã thông thạo được tình hình, Kiên đã lên mạng Internet và học cách mở khóa cửa ô tô, sau đó mua thêm bộ chìa khóa đa năng để phục vụ vụ trộm. 

Rạng sáng ngày 7/1/2016, Kiên lái ôtô của mình tới gần nhà ông chủ tiệm vàng rồi lẻn vào sân phá khoá cửa chiếc ôtô chuyên chở vàng. Sau đó, anh ta ra xe của mình ngồi rình.

Sáng hôm đó, đợi người làm công nhà ông chủ tiệm vàng khuân ‘hàng’ lên xe xong, đi ra cửa hàng, Kiên lẻn lên chiếc ôtô chứa đầy tiền, vàng, dùng chìa khoá đa năng nổ xe lái bỏ chạy. Tới cầu đường sắt Phú Lương, Hà Đông, anh ta dừng xe, lấy xà beng phá cốp lấy toàn bộ hơn 10 cân vàng cùng hơn 200 triệu tiền mặt, mang về nhà giấu.

Kiên đã mua máy nung chảy vàng về chế lại rồi mới đem bán, thu hơn 8 tỷ. Khi anh ta bị bắt, cơ quan điều tra thu lại được hơn 5 tỷ đồng.

Nhận tội ở cơ quan điều tra song tại toà, Kiên lại cho rằng không phải thủ phạm. Anh ta khai, số vàng mang bán là do một người Trung Quốc không rõ lai lịch nhờ bán giúp.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định có đủ căn cứ kết luận Kiên chính là thủ phạm. Cho rằng hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, số tài sản bị trộm rất lớn, TAND Hà Nội tuyên phạt Kiên 15 năm tù, buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 3 tỷ đồng.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news